Bình Minh: Tôi rất muốn trở về cuộc sống của người bình thường

H.L| 03/06/2015 08:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bình Minh cho biết sau khi cố gắng đạt được đến vị trí cao trong showbiz, anh lại muốn trở lại thành một người bình thường bởi rất mệt mỏi với những áp lực mà cuộc sống người nổi tiếng đem lại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Minh là một trong số ít nam người mẫu thành danh và đạt được vị trí cao trong showbiz Việt. Ngoài sở hữu ngoại hình chuẩn, Bình Minh còn có gương mặt điển trai cùng cách ăn nói lưu loát. Trái ngược với hào quang đó, Bình Minh thẳng thắn bày tỏ rằng sự nổi tiếng đã cướp đi rất nhiều thứ của anh.

Bình Minh: Tôi rất muốn trở về cuộc sống của người bình thường

Trở thành người nổi tiếng đã khó, nhưng sống một cuộc sống nổi tiếng càng khó khăn hơn. Vậy cái giá phải trả cho sự nổi tiếng đối với anh là gì?

Khi người ta còn trẻ, người ta tìm nhiều cách để nổi tiếng. Nhưng khi đã có được vị trí nhất định rồi, họ lại muốn trở thành người bình thường và có nhiều thời gian cho cuộc sống của mình. Làm người nổi tiếng, đồng nghĩa bạn không thể sống cho riêng mình. Bạn luôn trong tầm ngắm của hàng triệu ánh mắt soi mói. Bạn không thể ăn lê la một món ngon ngoài lề đường. Nhiều người nghĩ bạn rất khác người. Thậm chí, nhiều người còn thắc mắc “sao” cũng có mặt trong phòng vệ sinh như người bình thường ư. Và tình huống đó tôi đã gặp và chỉ biết ngậm ngùi.

Nói như thế, anh đang muốn từ bỏ để làm người bình thường?

Làm người nổi tiếng rất khó để làm theo những gì mình muốn. Hiện tại công việc của tôi đang rất nhiều, không có thời gian riêng dành cho bản thân. Nhưng hằng ngày tôi vẫn chạy theo, không phải vì tôi cần tiền, không phải vì tôi hám danh mà vì tôi không thể nào dừng lại. Mặc dù hiện tại tôi đã chán được nổi tiếng và rất muốn được quay lại cuộc sống của một người bình thường, để có thời gian chăm sóc gia đình nhưng rất khó. Với tôi, 1 ngày 24 tiếng dường như là không đủ.

Vậy anh sẽ xoay xở với “khó khăn” này như thế nào?

Thực ra, khi mới vào nghề tôi cũng như các bạn trẻ bây giờ, luôn khát khao và hi sinh rất nhiều để được nổi tiếng. Điều đó không xấu, nhưng thực sự phải nên biết cân bằng mọi thứ và phải chuẩn bị sẵn tinh thần nếu có cơ hội trở thành người của công chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Minh: Tôi rất muốn trở về cuộc sống của người bình thường