Bình Dương kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ ngân sách, bổ sung lực lượng y tế, vắc xin

Thanh Thảo| 27/08/2021 21:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 27-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch, cũng như thăm hỏi, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương.

Các địa điểm Thủ tướng đã đến gồm: Bệnh viện đa khoa quốc tế Becamex, TP. Thuận An, nơi đây hiện đang đặt Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu điều trị bệnh nhân Covid-19 (tầng 3).

Cơ sở cách ly tập trung tại trường Tiểu học Bình Thuận (TP Thuận An), nơi điều trị hơn 400 F0. 90% bệnh nhân được điều trị tại đây đã khỏi bệnh.

binh-duong-kien-nghi-thu-tuong-1.jpg

Thủ tướng phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương

Tiếp đó, Thủ tướng tới khu tập kết, chuẩn bị các gói thực phẩm hỗ trợ người dân tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Đông Phú, phường Thuận Giao; thăm các hộ gia đình đang thuê trọ và kiểm tra việc sẵn sàng hỗ trợ nhân dân về an sinh xã hội, y tế và bảo đảm an ninh, an toàn tại khu dân phố Bình Quới A, phường Bình Chuẩn.

Tới khu nhà trọ Bình Quới A (phường Bình Chuẩn), Thủ tướng trực tiếp đề nghị người dân gọi điện tới số điện thoại khẩn cấp hỗ trợ y tế của phường để kiểm tra thực tế nội dung, cách thức, thái độ trả lời của tổng đài viên cũng như sự sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của đội y tế tăng cường xuống xã, phường.

Kiểm tra tình hình ứng trực của trạm y tế lưu động tại phường Bình Chuẩn, một "vùng đỏ đậm đặc" dịch Covid-19 của TP Thuận An, người đứng đầu Chính phủ đã thăm, động viên đội ngũ y bác sĩ đang làm việc tại đây. Đồng thời, yêu cầu trạm y tế chủ động hơn nữa việc đáp ứng nhu cầu của nhân dân

Sau cùng, Thủ tướng đã đến kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh và chống dịch tại Công ty TNHH Saigon Stec (TP. Thủ Dầu Một), Công ty đang thực hiện có hiệu quả mô hình “3 tại chỗ” với 2.000 công nhân trong tổng số 6.600 công nhân vẫn duy trì làm việc. Thủ tướng đã động viên người lao động tại nhà máy tiếp tục khắc phục khó khăn, cùng Công ty duy trì sản xuất trên cơ sở bảo đảm an toàn.

Cũng trong sáng nay, ngoài đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, thì còn có thêm 3 đoàn công tác khác của Trung ương đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Sau đó, Thủ tướng cùng lãnh đạo trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương.

binh-duong-kien-nghi-thu-tuong-2-.jpg

Lãnh đao Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu Bình Dương báo cáo với Thủ tướng về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết địa phương đang dồn lực quyết tâm cao độ để sớm đẩy lùi dịch bệnh. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các đoàn chi viện sẽ quay trở về, do đó địa phương sẽ gặp khó khăn trong điều trị bệnh nhân Covid-19, đồng thời với 100 trạm y tế di động (yêu cầu 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng) Bình Dương đang thiếu và cần được chi viện. “Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các địa phương tiếp tục chi viện hỗ trợ Bình Dương để bảo đảm sức khỏe cho nhân dân”, ông Minh nói.

Đồng thời, lãnh đạo Bình Dương kiến nghị Bộ Quốc phòng hỗ trợ địa phương 50 bác sĩ hồi sức cấp cứu, 50 bác sĩ chuyên khoa, 100 điều dưỡng hồi sức cấp cứu, 100 kỹ thuật viên. Hỗ trợ máy thở xâm lấn 10 cái, máy thở không xâm lấn 20 cái, 2 hệ thống oxy dòng cao, máy X- quang di động 4 cái, 100 máy đo SPO2 cầm tay.

Bình Dương cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế phân bổ vắc xin để tiêm phòng cho 2 triệu dân khu vực “vùng đỏ”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sẽ tăng cường vắc xin, ưu tiên người dân “vùng đỏ”, người từ 18 tuổi trở lên ở “vùng đỏ” phải được tiêm càng sớm càng tốt. Phát huy tối đa trạm y tế di động. Bộ Y tế sẽ tăng cường nhân lực cho Bình Dương. Bộ trưởng Bộ Y tế kỳ vọng Bình Dương sớm kiểm soát được dịch bệnh, vì địa phương đang làm rất tốt.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng nhấn mạnh, việc giảm mật độ F0 ở các phường đang khóa chặt rất khó nếu chúng ta không thực hiện nghiêm việc giãn cách. Vận động hết người dân đi xét nghiệm. Cứ ai dương tính qua test nhanh là đưa đi khu cách ly, điều trị không cần chờ kết quả PCR.

Tăng cường trang thiết bị, thuốc điều trị ngay tầng 1, làm tốt tầng 2 và 3, đảm bảo đủ oxy khu vực thu dung, điều trị. Bình Dương điều trị tầng 3 rất tốt số ca tử vong thấp cần mở thêm tầng 3.

binh-duong-kien-nghi-thu-tuong-3.jpg

Thủ tướng vẫy chào, động viên bà con đang thực hiện cách ly tập trung tại Trường Tiểu học Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP. Thuận An (Ảnh: VGP)

Về kinh phí cho công tác phòng chống dịch, ông Võ Văn Minh cho biết, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bình Dương lên kế hoạch ứng phó 150.000 ca mắc nên nhu cầu kinh phí vượt khả năng. Bình Dương dự kiến nhu cầu chi số tiền lên đến 12.242 tỷ đồng. So với nhu cầu kinh phí tạm tính trên, Bình Dương thiếu 7.652 tỷ đồng.

Do đó, Bình Dương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét có phương án hỗ trợ cho ngân sách địa phương số tiền tạm tính thiếu trên. Trong trường hợp cấp bách cho phép địa phương được điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển (đầu tư công) năm 2021 và được sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng để bổ sung kịp thời cho công tác phòng, chống dịch.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng đề nghị Bình Dương nếu thấy cần thiết có thể di tản bớt dân tại các nhà trọ, chỗ ở chật hẹp, đông người tới các khu vực khác có điều kiện rộng rãi, tốt hơn để giảm mật độ, tránh tập trung đông người, tránh lây nhiễm chéo. “Thậm chí như kinh nghiệm của Bắc Giang là có thể di dời doanh trại quân đội, bộ đội có thể hành quân đi chỗ khác để nhường chỗ cho người dân.”, Thủ tướng nói.

binh-duong-kien-nghi-thu-tuong-4.jpg

Thủ tướng thị sát, kiểm tra khu vực chợ đầu mối Đông Phú cung cấp hàng hóa thiết yếu cho người dân (Ảnh VGP)

Thủ tướng đánh giá tốt khi Bình Dương đã chuyển biến được 4 huyện đảm bảo tiêu chí “vùng xanh”. Hiện nay công tác chống dịch tập trung vào ba đô thị phía nam là Thuận An, Dĩ An, Tân Uyên, trong đó đặc biệt là tại 15 phường đang được “khóa chặt, đông cứng”.

Thủ tướng còn đề nghị Bình Dương phải chuẩn bị tốt các trạm xá lưu động, các trung tâm an sinh xã hội và lấy các xã, phường để làm “pháo đài” chống dịch. Trong đó, cần có các kênh tiếp nhận và xử lý thông tin yêu cầu hỗ trợ của người dân một cách kịp thời.

“Chậm nhất đến 15-9 phải kiểm soát được tình hình dịch bệnh”, Thủ tướng nói. Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương đã nhận lời và hứa với Thủ tướng sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu trên.

Chuyến công tác của Thủ tướng diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn ra phức tạp tại Bình Dương. Tính đến sáng ngày 27-8, TP.HCM có hơn 86.050 ca nhiễm Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương kiến nghị Thủ tướng hỗ trợ ngân sách, bổ sung lực lượng y tế, vắc xin