Bình Dương: Cương quyết xử lý cá nhân, tập thể vi phạm trong phòng chống dịch

Thanh Thảo| 24/08/2021 09:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bí thư, Chủ tịch thị xã Tân Uyên đã để xảy ra những sai sót, yếu kém trong phòng chống dịch, khiến người dân bức xúc, phản ứng mạnh đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương xem xét kỷ luật.

Ngày 23/8, Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã quyết định họp xem xét hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân liên quan ở thị xã Tân Uyên vì đã để xảy ra những sai sót, yếu kém trong phòng chống dịch.

Theo đó, kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Hồng Tươi, Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên. Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương, ông Tươi “đã thiếu sâu sát, tổ chức thực hiện kém hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19, từ đó để xảy ra một số điểm nóng trên địa bàn".

binh-duong-cuong-quye.jpg
Khu cách ly tập trung tạm thời tại Tân Uyên để chờ kết quả PCR

Ông Nguyễn Văn Dành, Bí thư thị ủy thị xã Tân Uyên cùng Ban thường vụ thị ủy được yêu cầu phải tiến hành kiểm điểm trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trong địa bàn.

Theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu của Tỉnh ủy Bình Dương, người đứng đầu cấp ủy các cấp phải lãnh đạo toàn diện, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cũng đã bị đình chỉ công tác, với lý do: Mặc dù được phân công làm phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã, có trách nhiệm tham mưu và là đầu mối theo dõi, chỉ đạo toàn bộ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19, đề xuất cho ban chỉ đạo để có biện pháp kịp thời với tình huống, cấp độ, diễn biến dịch. Tuy nhiên, ông Đặng "chưa thực hiện tốt nhiệm vụ". 

Sau đó một ngày, Sở Y tế Bình Dương điều động, bổ nhiệm ông Huỳnh Minh Chín - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bàu Bàng - giữ chức vụ giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên thay ông Đặng.

Bí thư, Chủ tịch và Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Tân Uyên đã để xảy ra những sai sót, yếu kém nào trong phòng chống dịch?.

Thị xã Tân Uyên đang là địa phương “điểm nóng” của Bình Dương khi liên tiếp ghi nhận số ca mắc kỷ lục. Cụ thể, ngày 19/8, toàn tỉnh có 3.255 ca mắc Covid-19, riêng Tân Uyên có 1.773 ca; Ngày 20/8, toàn tỉnh 4.223 ca, Tân Uyên 2.618 ca; Ngày 21-8, toàn tỉnh 4.505 ca, Tân Uyên 3.303 ca; Ngày 22-8, toàn tỉnh 3.795 ca, Tân uyên 1.873 ca; Ngày 23/8, toàn tỉnh 3.183, Tân Uyên 2.061 ca.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã phải quyết định “khóa chặt, đông cứng” 7 phường trên địa bàn thị xã Tân Uyên, bắt buộc người dân “ai ở đâu thì ở yên đấy”, lương thực sẽ được cấp phát tới từng nhà.

Số ca mắc tăng nhanh đã gây ra sức ép cho địa phương đối với khâu bố trí cách ly tạm thời để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Thế nhưng, đáng lẽ phải chủ động, linh hoạt sắp xếp riêng từng đối tượng để tiện chăm sóc trong thời gian chờ kết quả PCR, thì Tân Uyên lại dồn tất cả vào một khu cách ly tạm thời, chỗ ăn ở kém vệ sinh, dẫn đến nhiều người dân đã đăng tải lên các trang mạng xã hội thể hiện sự bức xúc.

Những yếu kém trong phòng chống dịch tại thị xã Tân Uyên kéo dài nhiều ngày, tới mức Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Dương phải vào cuộc chấn chỉnh.

Liên quan đến những yếu kém trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, trước đó Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch phường Thuận Giao cũng đã bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu sâu sát, lúng túng trong phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Có thể thấy, trước diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã cương quyết xử lý nghiêm đối với những cá nhân, tập thể lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch. Điều này thể hiện quyết tâm của địa phương là kiểm soát dịch trước 1-9.

Tính đến sáng 24/8 đã ghi nhận hơn 73.425 ca (đứng thứ 2 sau TP. HCM).


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Dương: Cương quyết xử lý cá nhân, tập thể vi phạm trong phòng chống dịch