Tin địa phương

Bình Định: Đã chuyển hơn 43 tỷ đồng và giao đất để di dời khách sạn Bình Dương

Đức Hồ 29/12/2023 - 17:19

Ngày 29/12, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định xác nhận, Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở này đã chuyển toàn bộ hơn 43,4 tỷ đồng tiền bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi đất của Khách sạn Bình Dương tại số 493 An Dương Vương (phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã có quyết định giao 2.800,5m2 đất tại số 66 Hàn Mặc Tử (phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn) cho Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 để xây dựng Nhà điều dưỡng Binh đoàn 15. Thời hạn giao đất là lâu dài và không thu tiền sử dụng đất.

Trước đó, khu đất tại số 493 An Dương Vương là đất quốc phòng với diện tích 2.843m2, vị trí đắc địa nằm sát bãi biển Quy Nhơn, đã được UBND tỉnh Bình Định thu hồi từ năm 2018. Việc thu hồi này đã được Bộ Quốc phòng có văn bản đồng ý chuyển giao đất quốc phòng do Binh đoàn 15 quản lý cho UBND tỉnh Bình Định.

di-doi-ks-binh-dinh-1.jpg
Bình Định quyết tâm di dời các khách sạn để nhường không gian biển cho người dân

Theo văn bản số 4084/BĐ-TM ngày 28/12/2022 mà Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 gửi UBND tỉnh Bình Định, dự kiến thời gian triển khai xây dựng tại số 66 Hàn Mặc Tử trong quý I/2023, thời gian hoàn thành quý II năm 2025.

Binh đoàn 15 cam kết thời gian bàn giao khu đất 493 An Dương Vương trong quý II năm 2025 (trước ngày 30/6/2025).

Theo quan sát, tại khu đất số 66 Hàn Mặc Tử, hiện công trình vẫn chưa khởi công xây dựng, chỉ là khu đất trống cỏ mọc um tùm, phía trước có dựng tấm bảng Nhà khách Quy Nhơn – Binh đoàn 15 và thông báo liên hệ, tại địa chỉ cũ 493 An Dương Vương.

Bình Dương, Hải Âu và Hoàng Yến là 3 khách sạn được xây từ nhiều năm trước, có tiếng tại phố biển Quy Nhơn và nằm ở vị trí đắc địa sát biển. Từ năm 2019, lãnh đạo tỉnh Bình Định đã thông báo về việc sẽ dời 3 khách sạn nằm sát biển Quy Nhơn này.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tuyên bố, việc di dời khách sạn là để lấy đất xây dựng công viên, không gian ven viển cho cộng đồng, khách sạn sẽ được di dời căn cứ vào thời hạn cho thuê đất và theo lộ trình phù hợp.

Đối với khách sạn Hoàng Yến (hạn thuê đất đến năm 2052) và Hải Âu (đã hết hạn thuê đất từ năm 2019). Khách sạn Hải Âu hoạt động năm 2009, chỉ được cho thuê đất 10 năm, sau đó được gia hạn cho thuê đất thêm 2 năm.

Sở TN&MT tỉnh Bình Định cho hay, khách sạn Hải Âu dù đã hết hạn thuê đất từ 2019 nhưng được gia hạn và kéo dài hạn di dời khỏi vị trí hiện tại đến năm 2024.

Khách sạn Hải Âu được kéo dài hạn di dời đến năm 2024 vì dự án là tài sản rất lớn, đặc biệt có công trình khách sạn 11 tầng. Nếu khách sạn di dời ngay thì rất khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có khó khăn trong việc giải quyết công ăn, việc làm cho hàng trăm lao động.

Chưa kể, theo quy định của pháp luật về đất đai, nguyên tắc đất đã hết hạn thuê như trường hợp khách sạn Hải Âu thì Nhà nước không bồi thường; vị trí để di dời cũng không được giao chỉ định mà phải qua đấu giá.

Tháng 8/2024, khách sạn Hải Âu phải di dời khỏi vị trí hiện tại. Riêng khách sạn Hoàng Yến đến tháng 5/2052 mới hết hạn thuê đất nên hiện nay tỉnh Bình Định mới chỉ thông báo chủ trương di dời để doanh nghiệp biết và việc di dời sẽ được tiến hành theo lộ trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình Định: Đã chuyển hơn 43 tỷ đồng và giao đất để di dời khách sạn Bình Dương