Trước chủ trương sáp nhập hai tỉnh Bình Định và Gia Lai, với trụ sở hành chính mới đặt tại TP. Quy Nhơn, lãnh đạo tỉnh Bình Định khẳng định đang tích cực chuẩn bị điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho hàng nghìn cán bộ, công chức Gia Lai chuyển về làm việc.
Hơn 2.000 cán bộ Gia Lai có nhu cầu mua nhà ở xã hội
Ông Nguyễn Tự Công Hoàng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Ngay từ khi Trung ương có chủ trương sáp nhập, tỉnh đã chủ động làm việc với Gia Lai để thống kê nhu cầu nhà ở của cán bộ. Theo báo cáo, có hơn 2.000 cán bộ, công chức, người lao động có nhu cầu được bố trí chỗ ở tại Bình Định”.
Là địa phương nhiều năm đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội, Bình Định đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ nhà cho nhu cầu này. Tỉnh cũng đã có văn bản đồng ý cho cán bộ Gia Lai được mua nhà ở xã hội tại địa phương.
“Chúng tôi luôn quan niệm rằng, việc lo nhà ở cho người dân, nhất là những trường hợp khó khăn hay phải di chuyển công tác là trách nhiệm của chính quyền. Do đó, giá thành nhà ở xã hội tại Bình Định được kiểm soát rất chặt chẽ, không để doanh nghiệp đẩy giá lên cao”, ông Hoàng khẳng định.
Hiện đã có gần 100 cán bộ Gia Lai chính thức đăng ký mua nhà ở xã hội tại Bình Định. Sau ngày 1/7 – thời điểm Nghị quyết 201 của Quốc hội về chính sách đặc thù cho đầu tư nhà ở xã hội có hiệu lực – tỉnh sẽ tiến hành giải quyết ngay cho các trường hợp đủ điều kiện.
Sắp xếp chỗ ở tạm, lên phương án xây thêm nhà công vụ
Ngoài nhà ở xã hội, tỉnh Bình Định cũng đã có phương án bố trí nhà công vụ cho cán bộ Gia Lai chuyển đến làm việc.
Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Chúng tôi đã sửa chữa lại nhà khách Thanh Bình, hiện có 70 phòng, để bố trí tạm thời cho các sở, ngành từ Gia Lai xuống làm việc. Ngoài ra, các cơ sở tại số 2B, 03 và 04 Trần Phú với gần 25 phòng sẽ là nơi dành cho cán bộ thuộc Ban Thường vụ”.
Tỉnh cũng sẽ trình HĐND sớm thông qua chủ trương xây dựng thêm một nhà ở công vụ mới nhằm phục vụ cán bộ Gia Lai thuê ở lâu dài, ổn định cuộc sống.
Không chỉ lo chỗ ở, Bình Định cũng đang tính toán các phương án hỗ trợ toàn diện cho cán bộ Gia Lai, trong đó có cả việc học tập của con em và điều kiện sinh hoạt.
“Các trường học tại TP. Quy Nhơn đã được chỉ đạo sẵn sàng tiếp nhận học sinh theo bố mẹ xuống đây công tác. Tỉnh sẽ tạo điều kiện tối đa để các cháu có thể nhanh chóng hòa nhập, học tập ổn định”, ông Thanh cho biết.
Về lâu dài, lãnh đạo tỉnh cũng đặt vấn đề tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng, dịch vụ tại khu vực Gia Lai – vốn sẽ trở thành một phần của tỉnh mới. “Trước đây, Bình Định đã hỗ trợ Gia Lai khá nhiều trong lĩnh vực y tế. Nay hai tỉnh sáp nhập, những gì đã tốt sẽ phát huy thêm, còn gì thiếu sót sẽ được bổ sung để phục vụ tốt hơn người dân ở khu vực Gia Lai”, ông Thanh nói.
Vấn đề hỗ trợ chi phí đi lại, thuê nhà cho cán bộ Gia Lai sẽ do HĐND tỉnh mới quyết định trong thời gian tới. Lãnh đạo Bình Định khẳng định, luôn đồng hành và chia sẻ để cán bộ yên tâm công tác trong giai đoạn chuyển đổi.