Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Việc hợp nhất là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá

Kim Sáng 02/07/2025 - 15:01

"Việc hợp nhất Tây Ninh và Long An không đơn thuần là hợp nhất về hành chính mà là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá để tạo nên một tỉnh Tây Ninh mới giàu mạnh hơn, có đủ năng lực cạnh tranh...", Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh.

Cùng với cả nước, hai tỉnh Tây Ninh và Long An đã sáp nhập thành tỉnh Tây Ninh mới, Trung tâm hành chính - chính trị đặt tại khu vực TP Tân An, tỉnh Long An cũ.

Ngay sau Lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh Tây Ninh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh; các Quyết định chỉ định nhân sự lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các Quyết định của tỉnh đối với sáp nhập xã, phường trên địa bàn tỉnh vào ngày 30/6 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức.

Ngày 1/7, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hai Hội nghị công tác cán bộ, bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan trực thuộc.

Cũng tại Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua 5 Nghị quyết quan trọng, gồm Nghị quyết về việc thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Nghị quyết về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính và tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2025; Nghị quyết về việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tây Ninh; Nghị quyết thành lập các Ban của HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

z6763098654599_2443248cbcac31454ef13a20d85dddc9(1).jpg
Lễ công bố các Nghị quyết của Quốc hội về thành lập tỉnh Tây Ninh; Quyết định của Bộ Chính trị về việc thành lập Đảng bộ tỉnh Tây Ninh ngày 30/6/2025.

Đến thời điểm này, bộ máy của tỉnh Tây Ninh mới đã được kiện toàn, đảm bảo hoạt động một cách đồng bộ, hiệu quả.

Những ngày qua, bộ máy chính quyền hai cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã đi vào vận hành một cách trơn tru, được người dân đồng thuận, đánh giá cao.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nhấn mạnh, việc hợp nhất tỉnh Tây Ninh và tỉnh Long An không đơn thuần là hợp nhất về hành chính mà là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá để tạo nên một tỉnh Tây Ninh mới giàu mạnh hơn, có đủ năng lực cạnh tranh trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như trên bản đồ kinh tế cả nước và khu vực.

Theo ông Quyết, tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất, với diện mạo hành chính, tổ chức và cơ cấu mới, hội đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” sẽ mang đến kỳ vọng lớn, trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là điểm sáng về phát triển công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại, du lịch, là cửa ngõ thương mại quốc tế của vùng Đông Nam Bộ và cả nước.

hnm.1cdn.vn-2025-06-30-_b22901205c9ea6f5f422a22f255e9f13ef4ba844b4d1f8eb03d0a61e9-_ttxvn-danh-sach-bi-thu-cac-tinh-thanh-moi-sau-sap-nhap-8121764-20.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết. Ảnh: TTXVN.

Đồng thời, giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của lưu vực hai sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây, Long An - “vựa lúa lớn” với vùng Đồng Tháp Mười “cò bay thẳng cánh”, Tây Ninh - “Nóc nhà Nam Bộ” với đỉnh núi Bà Đen.

Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh kỳ vọng, cuối năm 2025, tổng kết thành tựu nổi bật của tỉnh Tây Ninh sẽ đón nhận nhiều niềm vui về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, là điểm đến hấp dẫn và không ngừng nâng cao vị thế, tầm vóc, uy tín của Tây Ninh trên quy mô quốc gia và quốc tế.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên là 8.536,44km2, quy mô dân số là 3.254.170 người, với 96 xã, phường. Tỉnh Tây Ninh mới giáp với tỉnh Đồng Nai, Đồng Tháp, TP.HCM và Vương quốc Campuchia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh: Việc hợp nhất là bước đi chiến lược, lựa chọn có tính đột phá