Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào

Hải Yến 06/03/2024 - 18:17

Ngày 6/3, tại TP.Vinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã đón tiếp đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào và các đồng chí trong đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Nghệ An.

Về phía các Bộ, ngành Trung ương nước CHDCND Lào có các đồng chí: A Lun Xay Sun Na Lat - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ; Phu Vông Kit Ta Vông – Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bủa Văn Vi La Vông – Chánh Văn phòng Bộ Công thương; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về phía tỉnh Khăm Muộn có đồng chí: Văn Xay Phong Sả Vẳn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng Ủy ban chính quyền tỉnh, Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Công thương, Năng lượng và Mỏ, Ngoại giao.

nghe_an_tiep_don_lanh_dao_cao_cap_nuoc_lao_1.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng hoa, đón đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tiếp đoàn về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Phát biểu tại cuộc gặp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ niềm vui mừng khi được đón Đoàn công tác của nước bạn Lào đến thăm, làm việc tại Nghệ An và chúc chuyến công tác của Đoàn tại Nghệ An thành công tốt đẹp.

Thay mặt đoàn, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Nghệ An dành cho Đoàn. Trong chuyến thăm tỉnh Nghệ An lần này, Đoàn mong muốn được trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời thông qua chuyến thăm để vun đắp mối quan hệ hữu nghị Lào – Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An với các địa phương của Lào nói riêng.

nghe_an_tiep_don_lanh_dao_cao_cap_nuoc_lao_2.jpg
Quang cảnh buổi đón tiếp.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An thời gian qua, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cho biết, năm 2023, mặc dù trong bối cảnh rất khó khăn nhưng tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt qua và đạt được những kết quả khá toàn diện, nhất là về kinh tế - xã hội.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 của tỉnh Nghệ An đạt 7,14%, đứng thứ 26 cả nước; thu ngân sách đạt gần 1 tỷ USD; quy mô kinh tế hiện đứng thứ 10/63 tỉnh, thành của Việt Nam. Đặc biệt thu hút vốn đầu tư FDI là điểm sáng, hai năm liên tiếp Nghệ An đứng trong tốp 10 địa phương có số vốn FDI lớn nhất cả nước, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành cả nước.

Để có bước đột phá trong thu hút đầu tư, trong thời gian qua, tỉnh Nghệ An đã có sự chuẩn bị khá bài bản các nền tảng, hệ sinh thái để chào đón các nhà đầu tư, đặc biệt là thực hiện “5 sẵn sàng”. Hiện nay, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố.

nghe_an_tiep_don_lanh_dao_cao_cap_nuoc_lao_3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm đến đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào.

Tỉnh đang triển khai xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò, Dự án đầu tư nâng cấp và mở rộng Cảng hàng không quốc tế Vinh; hoàn thiện các tuyến đường cao tốc… Về mặt bằng đầu tư, bảo đảm có đủ quỹ đất, mặt bằng sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại với khoảng 2.000 ha.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ vui mừng được biết, trong khuôn khổ chuyến thăm lần này, Đoàn công tác sẽ đến thăm Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An để tham quan, trao đổi kinh nghiệm về việc xây dựng các khu công nghiệp tại địa phương.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, các hoạt động trao đổi giữa tỉnh Nghệ An với nước bạn Lào thời gian qua đã diễn ra sôi nổi và hiệu quả. Mới đây nhất, tỉnh Nghệ An đã đón tiếp, làm việc với Đoàn Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Kiểm toán của Quốc hội Lào; Đoàn Lãnh đạo các tỉnh Lào sang thăm, chúc Tết cổ truyền Việt Nam, trong đó có Đoàn của tỉnh Khăm Muộn do đồng chí Bí thư, Tỉnh trưởng dẫn đầu.

“Với sự quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ của Đảng bộ, chính quyền các tỉnh Lào, tin tưởng rằng, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các địa phương của Lào sẽ tiếp tục được thúc đẩy để đạt thêm nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, không chỉ góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào, mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương” – Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu giữa hai bên đang duy trì mức tăng ổn định trong suốt những năm qua; hoạt động thương mại biên giới, vận tải, du lịch diễn ra ngày càng sôi động; hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nghệ An tại Lào tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh. Công tác quản lý, bảo vệ biên giới, phối hợp đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được duy trì thường xuyên.

nghe_an_tiep_don_lanh_dao_cao_cap_nuoc_lao_4.jpg
Đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào và đoàn công tác tặng quà lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc gặp, đồng chí A Lun Xay Sun Na Lat - Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi thêm về quan điểm của lãnh đạo hai nước trong phát huy mối quan hệ hợp tác. Đồng chí Bộ Trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ cảm ơn sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với việc tăng chế độ cho các lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào hy vọng hai tỉnh Nghệ An và Khăm Muộn sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác, phát triển, nhất là trong công nghiệp chế biến; phát triển du lịch giữa Nghệ An với các tỉnh của Lào có chung đường biên giới. Nhân dịp này, đồng chí Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào đã gửi lời mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An sang thăm các tỉnh của Lào.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cảm ơn Bộ Chính trị, Chính phủ hai nước đã quan tâm đến việc xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội – Viêng Chăn; đồng thời nhận lời mời sang thăm nước Cộng hòa DCND Lào trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tiếp Bộ trưởng, Chánh Văn phòng Thủ tướng Chính phủ Lào