Tin địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm, chúc Tết tại huyện Quỳ Hợp

Thu Hường 30/01/2024 - 07:37

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Giáp Thìn, chiều 29/1, ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, chúc Tết người dân trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Cùng đi có bà Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Vi Văn Sơn, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội…

anh-1.jpg
Ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu chúc Tết, tặng quà tại xã Tam Hợp huyện Quỳ Hợp.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thay mặt đoàn công tác của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý gửi tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, bà con nhân dân huyện Quỳ Hợp lời thăm hỏi ân cần, lời chúc tốt đẹp nhất.

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, tiếp nối truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, thời gian qua, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh hết sức quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Năm nay, chương trình Tết Vì người nghèo được tổ chức vào ngày 21/1 vừa qua kêu gọi cộng đồng toàn xã hội đóng góp được trên 141 tỷ đồng để lo cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo những món quà thiết thực, ý nghĩa.

anh-2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy trao tặng huyện Quỳ Hợp 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện đón Tết và trao hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng bày tỏ vui mừng, ghi nhận và biểu dương trước kết quả kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Quỳ Hợp trong năm qua.

Theo đó, có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt; thu ngân sách đạt 278,9 tỷ đồng. Ông Thái Thanh Quý nhấn mạnh, năm 2024 dự báo có nhiều khó khăn, do đó, từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

anh-3.jpg
Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà, chúc Tết Công an huyện Quỳ Hợp, Công an xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hợp và Đảng ủy xã Tam Hợp.

Huyện Quỳ Hợp phải đoàn kết thực sự, tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra; thống nhất quan điểm bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; chăm lo, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo. Cùng với đó, tiếp tục chăm lo, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm lĩnh vực y tế, giáo dục; lực lượng quân sự, công an phải luôn nắm chắc và phân tích đúng tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề về quốc phòng - an ninh trên địa bàn, tránh bị động, bất ngờ.

anh-4.jpg
Trao 100 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu tiền mặt và 200.000 đồng tiền quà cho hộ nghèo đón Tết Giáp Thìn 2024.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng huyện Quỳ Hợp 500 triệu đồng hỗ trợ người nghèo trên địa bàn huyện đón Tết và trực tiếp trao tặng 100 suất quà cho người nghèo, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và túi quà 200 ngàn đồng/suất; trao hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Bí thư Tỉnh ủy đã tặng quà, chúc Tết Công an huyện Quỳ Hợp, Công an xã Tam Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quỳ Hợp, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tam Hợp và Đảng ủy xã Tam Hợp.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đoàn công tác cũng đã trực tiếp đến tặng quà, chúc Tết gia đình ông Nguyễn Xuân Điểu (sinh năm 1952) hiện ở xóm Vạn Tiến, xã Tam Hợp, là thương binh ¼, đảng viên 40 năm tuổi Đảng và vợ là bà Trần Thị Xinh (sinh năm 1959, là cựu thanh niên xung phong).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An thăm, chúc Tết tại huyện Quỳ Hợp