Sáng 15/3, hòa chung không khí phấn khởi của cử tri cả nước trong ngày bầu cử, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận đã tham gia bỏ phiếu cùng cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 2, khối 4, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để bầu đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngay từ sáng sớm, không khí bầu cử đã rộn ràng trên khắp các tuyến phố và khu dân cư. Dọc các trục đường trung tâm, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió; băng rôn, khẩu hiệu được treo trang trọng tại các điểm bỏ phiếu, tạo nên bầu không khí trang nghiêm nhưng đầy phấn khởi. Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được chính quyền địa phương thực hiện chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự nghiêm túc trong tổ chức sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của toàn dân. Đây là dịp để cử tri cả nước trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Kỳ bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang tích cực triển khai thực hiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cùng nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Đây là giai đoạn đất nước tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững, hướng tới xây dựng một quốc gia thịnh vượng, hiện đại.

Bên cạnh đó, cuộc bầu cử cũng là dịp để nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Thông qua lá phiếu của cử tri, các cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương được hình thành, tạo nền tảng cho cơ chế giám sát, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực trong suốt nhiệm kỳ.

Trong không khí nghiêm túc, dân chủ và phấn khởi, đông đảo cử tri trên địa bàn đã lần lượt thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Tại các khu vực bỏ phiếu, công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, an toàn và thuận lợi cho người dân.
Thành công của cuộc bầu cử không chỉ góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, mà còn tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là động lực quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ và văn minh.