Bị loạn thần do rượu, giết chết hàng xóm

Thanh Huyền| 11/02/2017 07:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Luôn nghĩ trong đầu rằng hàng xóm sẽ giết và đổ xăng đốt nhà mình, Chín đã dùng cây gỗ đánh người này tử vong. Vụ án xảy ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 10/2, VKSND tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chín (sinh năm 1963 ở thôn Cổ Thiết, xã Giang Sơn, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Theo điều tra, bị can Chín có dấu hiệu của bệnh tâm thần được Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 chuẩn đoán mắc chứng loạn thần do sử dụng rượu. Trong thời gian gần đây, trong đầu Chín luôn vọng lên tiếng của ông Nguyễn Văn Thiềng, (sinh năm 1955 ở cùng thôn) đe dọa giết Chín và dùng xăng đốt nhà Chín. 

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 06/02/2017, Nguyễn Văn Chín tay cầm 01 cây gỗ hình trụ dài 1m37 mục đích đi tìm ông Thiềng để đánh. Khi đến cổng nhà anh Nguyễn Văn Ước (ở cùng thôn cách nhà Chín khoảng 50m) thì nhìn thấy ông Thiềng đi xe máy vào nhà anh Ước, Chín đi vào theo.

Bị loạn thần do rượu, giết chết hàng xóm

Hiện trường vụ án mạng

Thấy ông Thiềng dựng xe ở sân rồi đi bộ hướng ra cổng thì Chín tiến đến đối diện, cách ông Thiềng khoảng hơn 1m, Chín dùng hai tay giơ gậy lên cao đập thẳng một phát hướng từ trên xuống trúng vào vùng đỉnh đầu ông Thiềng khiến ông Thiềng ngã ngửa ra sân, Chín tiếp tục cầm gậy vụt vào đầu ông Thiềng.

Thấy vậy, anh Ước và mọi người vào ôm can ngăn Chín, khi được mọi người can ngăn Chín vẫn tiếp tục lao vào dùng chân đạp vào ngực, bụng của ông Thiềng, sau đó Chín bỏ về nhà. Ông Thiềng bị thương nặng, bất tỉnh được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh sau đó thì tử vong. Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Chín đến cơ quan Công an đầu thú.

Nội vụ đang tiếp tục được Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị loạn thần do rượu, giết chết hàng xóm