Bị điện giật, ông chủ lò bún và thợ hàn xì tử vong

Mai Đỉnh| 30/03/2018 08:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Thủ Đức (TP. HCM) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người chết tại cơ sở bún ở tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu vào chiều ngày 29/3.

Danh tính 2 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thế Hiển (49 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và anh Phạm Khắc Thịnh (32 tuổi, quê Nghệ An).

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh Thịnh được ông Hiển thuê tới hàn xì tại lò bún của mình tại số 989/10, hẻm 989, khu phố 2, đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu.

Bị điện giật, ông chủ lò bún và thợ hàn xì tử vong

Cơ sở bún nơi có ông chủ và nhân viên tử vong do điện giật tại quận Thủ Đức.

Trong quá trình hàn xì sửa bồn nước, 2 người bất ngờ bị điện giật bất tỉnh tại chỗ. Phát hiện sự việc, gia đình ông Hiển cúp cầu dao điện và đưa các nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. 

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng cả 2 người không qua khỏi. Theo các bác sĩ, nạn nhân đã chết trước khi được đưa tới bệnh viện.

Nhận tin báo, Công an quận Thủ Đức đã tới hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị điện giật, ông chủ lò bún và thợ hàn xì tử vong