Bị cụt 2 chân vẫn thủ dao đi giết người

Kim Cương| 10/03/2016 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Công Tương (SN 1992, trú xóm 5, xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai, Nghệ An) tội “Giết người”, Đậu Minh Nam (SN 1989, trú xóm 8, xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai) tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, vào ngày 24/7/2015, anh Trần Quý Ngọc (SN 1986, trú xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển xe máy đến địa phận xã Quỳnh Trang, TX Hoàng Mai thì xảy ra va chạm giao thông với ông Lê Công Thu, khiến ông Thu bị thương, chiếc xe máy của ông Thu bị hư hỏng nặng.

Sau va chạm, 2 bên thỏa thuận, anh Ngọc phải bồi thường cho ông Thu 11 triệu đồng tiền thuốc men, đồng thời đưa chiếc xe máy đi thay mới hoàn toàn những phần đã hư hỏng.

Bị cụt 2 chân vẫn thủ dao đi giết người

2 đối tượng tại CQĐT

Ngày 13/9/2015, Lê Công Tương (con trai ông Thu) gọi điện cho anh Ngọc, hẹn đúng 13h chiều cùng ngày sẽ đến quán sửa chữa xe máy để nhận xe về. Do Tương bị cụt 2 chân trong một vụ tai nạn cách đây 4 năm nên đã nhờ người bạn thân là Đậu Minh Nam dùng xe máy chở đi. Trước lúc đến điểm hẹn, Tương đã thủ 1 chiếc dao gọt hoa quả trong túi quần.

Đến nơi, Tương vẫn ngồi trên yên xe, còn Nam vào trong để xem tình trạng xe được sửa chữa ra sao. Lúc này, anh Ngọc đến gần Tương nói: “Những bộ phận xe hư hỏng cần thay đã thay, chỗ nào nứt nẻ đã hàn vá lại”. Thấy chiếc đèn pha bị vỡ vẫn nguyên, Tương yêu cầu anh Ngọc thay mới.

Cho rằng phía gia đình Tương đòi hỏi quá nhiều, anh Ngọc đã yêu cầu ra Công an giải quyết, rồi lớn tiếng chửi bới Tương. Bất ngờ, Tương rút con dao thủ sẵn từ trước, đâm một nhát chí mạng vào bụng anh Ngọc, anh Ngọc vội ôm bụng chạy vào trong quán la hét rồi ngất lịm.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, anh Ngọc đã tử vong ngay sau đó.

Gây án xong, Tương nhờ Nam chở mình đến sông Mai Giang gần đó để vứt con dao, rồi cả 2 chạy thẳng về nhà. Mấy ngày sau, Tương và Nam bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Tương 12 năm tù, buộc bồi thường cho gia đình nạn nhân 99 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con của anh Ngọc (3 tuổi) 600.000đ/tháng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Đậu Minh Nam, 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Che giấu tội phạm”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị cụt 2 chân vẫn thủ dao đi giết người