Bị cướp túi xách ở Sài Gòn, cô gái trẻ ngã xuống đường tử vong

Chí Tâm| 28/10/2018 13:36
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

2 cô gái đang lưu thông trên đường thì bị 2 thanh niên áp sát giật chiếc túi xách. Một người ngã xuống đường tử vong.

Ngày 28/10, Công an Q. Bình Thạnh (TP.HCM) cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra truy xét vụ 2 cô gái bị cướp giật kéo ngã xuống đường khiến 1 người chết, 1 bị thương, vừa xảy ra tại khu vực cầu Thủ Thiêm (P.22, Q.Bình Thạnh).

Thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 25/10, chị N.H.T.V. (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy chở người bạn tên D. (chưa rõ lai lịch) đi trên cầu Thủ Thiêm hướng từ quận 2 về quận Bình Thạnh.

Lúc này, có 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật chiếc túi xách của chị V. đeo trên người. Cú giật mạnh và bất ngờ khiến chiếc xe máy của 2 cô gái té ngã xuống đường. Hai nạn nhân bị đập đầu xuống đường bất tỉnh. Một lúc sau, người dân đi ngang qua mới phát hiện và đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Chị D. do vết thương nặng đã tử vong. Còn chị V. bị thương gãy xương hàm, trật khớp tay đang được điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.

Qua xác minh, tài sản trong túi xách gồm điện thoại di động Samsung Note 8, 500.000 đồng, giấy tờ cá nhân...

Công an đã vào cuộc điều tra, qua trích xuất hình ảnh camera xung quanh, bước đầu đã nhận diện được 2 đối tượng gây án và đang tổ chức truy bắt.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần hết sức cảnh giác với tội phạm cướp giật. Hạn chế mang, đeo, khoác vai... túi xách khi đi xe máy. Nếu phải đem theo túi xách thì nên: Bỏ vào cốp xe, hoặc đặt giữa bạn và người lái xe; mặc áo khoác bên ngoài che kín túi xách; hạn chế sử dụng túi xách có giá trị cao.

Nếu không may bị giật túi xách khi đang đi xe gắn máy, không nên cố sức giằng co hoặc phóng xe đuổi theo vì điều này có thể gây ra những tai nạn đáng tiếc.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị cướp túi xách ở Sài Gòn, cô gái trẻ ngã xuống đường tử vong