Sức Khỏe

Bé trai hỏng một mắt vì nhỏ sữa mẹ chữa viêm mắt

Chí Tâm 04/10/2023 - 16:49

Trong lúc chơi với bạn, bé trai 8 tuổi ở Cao Bằng không may bị que sắt đâm vào mắt. Người nhà dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt cho con khiến mắt trùng nặng.

Bé T.N. (8 tuổi) được người nhà đưa đến Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 trong tình trạng mắt sưng, chảy dịch màu hồng.

Theo lời kể của người nhà, trước đó, bé N. dùng que sắt để chơi chong chóng cùng các bạn trong xóm. Trong lúc quay tròn, không may một chiếc que bị tuột bắn thẳng trực tiếp vào mắt trái của N., tuy nhiên N. không kể với gia đình.

nhomat4.jpeg
Nguy hiểm khi nhỏ sữa vào mắt trẻ có thể dẫn tới mất hoàn toàn thị lực. Ảnh minh hoạ

Ngày hôm sau, thấy mắt con sưng, ra gỉ nhiều, người nhà đi xin sữa mẹ về nhỏ vào mắt cho con theo quan niệm dân gian. Tuy nhiên, đến buổi chiều cùng ngày, mắt bé N. sưng nặng hơn kèm chảy dịch màu hồng, mắt bé hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Lúc này, người nhà mới đưa con đi khám tại bệnh viện địa phương. Do tình trạng nhiễm trùng nặng buộc phải chuyển bệnh viện chuyên khoa mắt.

Tại Bệnh viện Mắt Hà Nội 2, bác sĩ kết luận bệnh nhi N. đã bị mất hoàn toàn thị lực mắt trái, buộc phải phẫu thuật bỏ mắt.

ThS.BS Mai Thị Anh Thư - Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, bệnh nhi bị chấn thương do vật nhọn đâm trực tiếp, cộng thêm việc nhỏ sữa mẹ vào mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật xâm nhập khiến tình trạng bệnh càng trở nên nặng hơn. Bệnh nhân lại không được cứu chữa kịp thời dẫn tới mất hoàn toàn thị lực.

Theo bác sĩ Thư, việc dùng sữa mẹ nhỏ vào mắt cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ để chữa viêm mắt là quan niệm dân gian và hiện vẫn còn được sử dụng ở một số vùng sâu, vùng xa, miền núi hay thậm chí ở cả thành phố. Nhiều người vẫn cho rằng nhỏ sữa mẹ vào mắt có khả năng điều trị hiệu quả trong các trường hợp nhiễm trùng mắt như viêm kết mạc. Trong y học, mẹo này không thể chữa khỏi bệnh mà có thể khiến trẻ gặp phải các vấn đề về mắt nguy hiểm hơn.

"Các nghiên cứu khoa học không khẳng định tính hiệu quả của việc nhỏ sữa mẹ trong điều trị các bệnh viêm nhiễm ở mắt. Thậm chí có nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc nhỏ sữa mẹ làm nặng thêm tình trạng nhiễm trùng dẫn đến các biến chứng như viêm loét giác mạc, viêm nội nhãn dẫn đến mất hoàn toàn thị lực và bắt buộc phải bỏ hoàn toàn mắt như bệnh nhân N.", bác sĩ Thư nhấn mạnh.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ mắc phải một số bệnh viêm nhiễm hay chấn thương mắt, gia đình nên đưa bé tới các bệnh viện càng sớm càng tốt, để bác sĩ khám mắt cho bé và tìm ra cách điều trị.

Trường hợp bị chấn thương do va đập, đụng chạm, cha mẹ cần chú ý đến mắt trẻ, phát hiện dấu hiệu bất thường để đi khám kịp thời, vì trẻ nhỏ do tâm lý sợ cha mẹ mắng nên thường giấu, đến khi nặng mới chuyển viện thì đã bỏ qua "thời điểm vàng" để điều trị.

Gia đình tuyệt đối không nên tự mua thuốc hay tự điều trị cho con. Tuyệt đối không nhỏ sữa vào mắt con, sự thiếu hiểu biết của mẹ có thể sẽ khiến con mất đi đôi mắt.

Khi sữa rơi vào mắt con, mẹ cần nhanh chóng lấy bông gạc sạch thấm hết sữa ở mắt và trên mặt con. Sau đó sử dụng dung dịch nước muối sinh lý để làm sạch mắt cho con. Tiếp tục theo dõi nếu vài ngày sau mắt xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, đau rát, chảy nước mắt thì cần lập tức đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được khám mắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bé trai hỏng một mắt vì nhỏ sữa mẹ chữa viêm mắt