Văn hóa- Thể thao

Bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023

Tuấn Dũng - Minh Lý 15/12/2023 - 18:15

Sau 3 ngày tranh tài, chiều 15/12, Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức đã khép lại. Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải đối với các nội dung thi đấu.

Thực hiện kế hoạch Chương trình công tác năm 2023 của Hội Nhà báo Việt Nam, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; hướng tới kỷ niệm 51 năm ngày Chiến thắng Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972 - 18/12/2023) và 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), hôm nay ngày 15/10/2023, tại Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023 nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện và thi đấu TDTT, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, phục vụ công tác.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, quyết liệt, các VĐV tham dự Giải bóng bàn Cúp Hội nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023 đã cống hiến nhiều trận đấu hay, đẹp mắt để lại ấn tượng tốt cho khán giả, góp phần tạo nên sự thành công tốt đẹp của giải.

Phát biểu tại Lễ bế mạc diễn ra chiều ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 chia sẻ, để có một giải đấu thực sự có chất lượng, có uy tín, tương xứng với sự tiến bộ sau 15 lần tổ chức giải, trong điều kiện vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn vừa hưởng ứng tích cực các phong trào hoạt động Hội, các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí đã luôn quan tâm động viên, chỉ đạo phong trào bóng bàn sôi nổi từ cơ sở.

Từ đó, niềm đam mê bóng bàn của các nhà báo, hội viên được tiếp thêm sức mạnh. Nhiều gương mặt mới, tuyển thủ trẻ đọ sức với tuyển thủ dày dạn kinh nghiệm, nhiều lần đoạt giải trước đây, đã tạo nên sức hấp dẫn của giải. Các VĐV đã chinh phục đỉnh cao của giải đấu một cách thuyết phục trong sự yêu quý, tán thưởng của đồng chí, đồng nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng các VĐV đã đoạt những tấm huy chương vàng, bạc, đồng xứng đáng. Đồng thời, biểu dương các thành viên Ban Tổ chức và các trọng tài đã làm việc hết sức trách nhiệm, trung thực, khách quan để có được kết quả thi đấu xứng đáng với tài năng và sự nỗ lực rèn luyện của các VĐV.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Đức Lợi gửi lời cảm ơn tới UBND TP Hà Nội, Tổng cục TDTT, Sở VHTT Hà Nội, Đài PTTH Hà Nội, nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức cùng Công ty Cổ phần Midomax Việt Nam, Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn - BSR đã đồng hành giúp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức thành công Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI năm 2023.

1-copy.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban tổ chức Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023 phát biểu bế mạc Giải đấu.

Giải đấu quy tụ 40 đoàn đăng ký với 190 vận động viên tham gia thi đấu, trong đó có: 155 vận động viên nam, 35 vận động viên nữ.

Các VĐV tham gia giải đã tranh tài ở 14 nội dung thi đấu: Đồng đội nam (không phân biệt lứa tuổi); Đồng đội nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đơn nam và Đơn nữ từ 45 tuổi trở lên; Đơn nam và Đơn nữ dưới 45 tuổi; Đơn nam lãnh đạo và Đơn nữ lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi, dành cho các vận động viên là Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng các cơ quan báo chí, quản lý báo chí, các cấp Hội Nhà báo, cấp Vụ, Cục và tương đương của cơ quan báo chí, cơ quan quản lý báo chí); Đôi nam và Đôi nữ (không phân biệt lứa tuổi); Đôi nam nữ (từ 45 tuổi trở lên); Đôi nam nữ (dưới 45 tuổi); Đôi nam có lãnh đạo và Đôi nữ có lãnh đạo (không phân biệt lứa tuổi, trong 2 CĐV thi đấu có 1 VĐV là lãnh đạo).

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 14 bộ huy chương ở 14 nội dung thi đấu.

Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023:

1aa.jpg
Trận thi đấu chung kết Đôi nam nữ dưới 45 diễn ra sôi nổi, kịch tính giữa Đài Truyền hình TP.HCM và Hội Nhà báo Hưng Yên.
2aa.jpg
Những trận đấu kịch tính đã khép lại Giải đấu.
3aa.jpg
Trận thi đấu Chung kết Đơn nam trên 45.
1-2-.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải trao giải Đơn nam lãnh đạo.
2-2-.jpg
Đồng chí Kiều Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội trao giải Đơn nữ lãnh đạo cho các VĐV đạt giải.
3(3).jpg
Đồng chí Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Đôi nam lãnh đạo.
4(2).jpg
Đồng chí Lê Quốc Trung, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trao giải Đôi nữ lãnh đạo cho các VĐV.
15.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Giải và bà Giang Diệu Thuý - Phó trưởng phòng quản lý Thể dục thể thao, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội trao giải Hạng mục: Đồng đội nữ.
16.jpg
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi và đồng chí Kiều Thanh Hùng trao giải Đồng đội Nam cho các VĐV.

Danh sách VĐV đoạt Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023:

1.Đồng đội nữ: Giải Nhất: Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Nhì: Hội Nhà báo TP Hà Nội, Báo Văn nghệ; Giải Ba: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Lao động, Đài Truyền hình TP.HCM, Thông tấn xã Việt Nam.

2. Đồng đội nam: Giải Nhất: Báo Công an Nhân dân, Giải Nhì: Liên chi Hội Đài Truyền hình Việt Nam, Giải Ba: Tạp chí Kinh tế Việt Nam và Liên chi hội Đài Tiếng nói Việt Nam.

3. Đơn Nam lãnh đạo: Giải Nhất: Đặng Việt Hưng - Cục Truyền thông CAND, Giải Nhì: Tống Đức Truy - Chi hội Tạp chí Da cam Việt Nam; Giải Ba: Bùi Văn Tưởng - Hội Nhà báo Hoà Bình và Hà Quốc Việt - Báo Nhân Dân.

4. Đôi Nam lãnh đạo: Giải Nhất: Đặng Việt Hưng và Lê Thanh Thông - Cục Thông tin CAND; Giải Nhì: Đào Quang Bính và Phạm Văn Quân - Tạp chí Kinh tế Việt Nam; Giải Ba: Bùi Văn Tưởng và Nguyễn Trung Kiên - Hội Nhà báo Hoà Bình; Tô Quang Phán và Đặng Ngọc Hải - Hội Nhà báo TP Hà Nội.

5. Đơn nữ lãnh đạo: Nguyễn Thị Mai Hương - Hội Nhà báo TP Hà Nội; Giải Nhì: Nguyễn Thị Hải Vân - Liên Chi hội Hội Nhà báo Việt Nam; Giải Ba: Lê Thị Ngọc Hà - Liên chi Hội Báo Nhân Dân và Đỗ Thị Tuyết Thanh - Liên Chi hội Hội Nhà báo Việt Nam.

6. Đôi nữ lãnh đạo: Giải Nhất: Mai Hương và Lan Hương - Hội Nhà báo TP Hà Nội; Giải Nhì: Tuyết Thanh và Hải Vân - Liên Chi hội Hội Nhà báo Việt Nam; Giải Ba: Lê Thị Ngọc Hà - Báo Nhân Dân và Phạm Thị Yên Khánh - Hội Nhà báo TP Hà Nội; Thân Thị Vân Anh - Báo Văn Nghệ và Lê Thị Công Nhân - Báo Công giáo & Dân tộc.

7. Đơn Nam trên 45: Giải Nhất: Tạ Trường Sơn - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam ; Giải Nhì: Trương Văn Long - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Ba: Phạm Văn Quân và Dương Trần Hoàng Nguyên: Tạp chí Kinh tế Việt Nam.

8. Đơn nam dưới 45: Giải Nhất: Trần Quang Hoà - Báo CAND; Giải Nhì: Nguyễn Trung Kiên - Hội Nhà báo Hoà Bình; Giải Ba: Lê Thanh Thông - Cục Thông tin CAND và Nguyễn Minh Hiếu - Liên Chi hội Ngân hàng.

9. Đơn nữ trên 45: Giải Nhất: Nguyễn Thị Kim Thuỷ - Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Nhì: Nguyễn Thu Tâm - Tạp chí Lý luận chính trị; Giải Ba: Hồ Thu Hà - Hội Nhà báo TP Hải Phòng, Lê Thị Công Nhân - Báo Công giáo & Dân tộc.

10. Đơn nữ dưới 45: Giải Nhất: Lê Thị Hương Giang - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Nhì: Trần Minh Cát Vũ - Đài Truyền hình TP.HCM; Giải Ba: Mai Thanh Tú - TTXVN và Hoàng Thị Huế - Hội Nhà báo TP Hải Phòng.

11. Đôi Nam: Giải Nhất: Nguyễn Trung Dũng và Trần Quang Hoà - Báo CAND; Giải Nhì: Hồ Phương Đông và Trương Văn Long - Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Ba: Nguyễn Văn Thạch và Trần Anh Toản - Hội Nhà báo Lâm Đồng; Lê Hoàng Long và Lê Mạnh Cường - Đài Tuyền hình Việt Nam.

12. Đôi nữ: Giải Nhất: Nguyễn Thị Lan Hương và Nguyễn Thị Mai Hương - Hội Nhà báo TP Hà Nội; Giải Nhì: Lê Thị Hương Giang và Nguyễn Thị Bích Chi - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam; Giải Ba: Nguyễn Thị Hải Yến và Hoàng Thị Huế - Hội Nhà báo Hải Phòng, Hồ Thu Hà và Nguyễn Thị Liễu - Hội Nhà báo Hải Phòng.

13. Đôi Nam nữ trên 45: Giải Nhất: Đặng Ngọc Hải và Nguyễn Thị Lan Hương - Hội Nhà Báo TP Hà Nội; Giải Nhì: Nguyễn Công Đán - Hội Nhà báo Hưng Yên và Nguyễn Thị Hải Yến - Hội Nhà báo Hải Phòng; Giải Ba: Võ Thế Uy Trấn - Đài Truyền hình TP.HCM và Thân Thị Vân Anh - Báo Văn nghệ, Lê Anh Tuấn và Trương Thị Tuyên - Liên chi hội Đài Truyền hình Việt Nam.

14. Đôi nam nữ dưới 45: Giải Nhất: Trần Minh Cát Vũ và Trung Thái Bình - Đài Truyền hình TP HCM; Giải Nhì: Trần Kiên Giang và Nguyễn Phương Châm - Hội Nhà báo Hưng Yên ; Giải Ba: Huỳnh Hữu Trí và Nguyễn Thị Thanh Phương - Đài Truyền hình TP.HCM, Lê Mạnh Cường và Lê thị Hương Giang - Liên Chi hội Đài Truyền hình Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bế mạc Giải Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVI - năm 2023