Bắt thanh niên mua cỏ Mỹ về bán kiếm lời

K.Cương(TH)| 03/04/2016 09:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều ngày 2/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47, Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hồ Minh Hoàng (19 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi "Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy".

Theo đó, trong lúc đang nhận số cỏ Mỹ ở bưu điện tỉnh Đắk Lắk, Hoàng bị Đội 3 thuộc PC47 phát hiện bắt quả tang. Các chiến sỹ tịch thu tại chỗ 1kg cỏ Mỹ khô và 150 gói thành phẩm. Tổng số chất gây nghiện trên có trọng lượng gần 2 kg.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai nhận, đã 10 lần mua cỏ Mỹ của một người tên Lê ở Từ Liêm (Hà Nội) với số tiền từ 10 đến 32 triệu đồng. Sau đó, người này gửi bằng đường bưu điện vào Đắk Lắk cho Hoàng.

Bắt thanh niên mua cỏ Mỹ về bán kiếm lời

Hoàng cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. Ảnh: LĐTĐ

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra mở rộng.

Mới đây, vào sáng ngày 27/3, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Minh Nhật (21 tuổi) và Cao Thanh Dũng (20 tuổi, cùng trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy có tên gọi “cỏ Mỹ”.

Trước đó, tại sân Bưu điện thị xã Hương Thủy, lực lượng công an thị xã này đã bắt quả tang Nguyễn Minh Nhật bán "cỏ Mỹ" trái phép cho Nguyễn Tuấn Hà (24 tuổi, trú tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc). Công an thu giữ trên người Nhật và Hà 6 gói ma túy “cỏ Mỹ” có trọng lượng 4,757 gam. Tại cơ quan công an, Nhật khai mua số ma túy kể trên từ Cao Thanh Dũng (20 tuổi, trú tại tổ 6 phường Phú Bài).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt thanh niên mua cỏ Mỹ về bán kiếm lời