Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ dùng vỏ chai đâm chết người

Ngọc Giàu| 31/07/2017 21:51
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Biên Hòa vừa phối hợp với PC45 Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, bắt khẩn cấp 6 đối tượng liên quan đến vụ án giết người tối 28/7.

6 đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Trương Hữu Trung (SN 26/10/2001, ngụ 56/3, KP2, P. Tân Mai, TP Biên Hòa); Ngô Đức Quý (SN 09/11/2000, ngụ tổ 15, KP2, P.Tam Hiệp, Biên Hòa); Phạm Đại Nhân (SN 21/12/2000, ngụ M3/54, KP6, P.Tân Phong); Đinh Thanh Tài (SN 28/6/2001, ngụ 94/4, KP4, P.Long Bình); Võ Thành Trung (trú 25/17, KP6, P.Tam Hiệp); Nguyễn Tấn Tài (SN 27/01/2001, ngụ 90/5/35, KP3, P. Tân Tiến).

Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ dùng vỏ chai đâm chết người

Hình minh họa

Theo điều tra, khoảng đầu tháng 7/2017, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhóm “Hội tụ những cô hồn Biên Hòa” do Trang (chưa rõ lai lịch) lập ra.

Nhóm có khoảng 20 người kết bạn với nhau, trong đó có Hồ Ngọc Hiếu (SN 2000, ngụ: khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa).

Nhóm này thường nhắn tin với nhau để tụ tập nói chuyện. Ngày 25/7/2017, Trang nhắn tin hẹn những người trong nhóm vào lúc 19h00 ngày 28/7/2017 đến quán nước ở đường Lê Thánh Tôn, KP1, P. Thanh Bình, TP. Biên Hòa.

Đúng hẹn, khoảng 19h00 ngày 28/7/2017, Hồ Ngọc Hiếu cùng khoảng 11 người khác đến quán “ghế cam” ngồi uống nước và nói chuyện với nhau.

Đến khoảng 21h00 cùng ngày, khi nhóm của Hiếu đang ngồi thì nhóm của Nguyễn Trương Hữu Trung đi trên khoảng 04 xe môtô đến. Trong số này, một đối tượng cầm vỏ chai nước ngọt (đã bị vỡ) chỉ vào người và đánh Hiếu bị thương rồi cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn. 

Hiếu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai nhưng ngay sau đó đã tử vong do bị 02 vết thương sau lưng (bị đâm bàng vật sắc); nguyên nhân tử vong do mất máu, rách tĩnh mạch phổi. 

Nguyên nhân vụ án đang được làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt khẩn cấp 6 đối tượng trong vụ dùng vỏ chai đâm chết người