An ninh trật tự

Bắt hai đối tượng sinh viên cướp giật điện thoại tại nhiều cửa hàng

PV 30/11/2023 - 19:57

Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) vừa khởi tố, bắt giam đối tượng Kiều Duy Anh (SN 2004, HKTT: huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội) và Dương Trung Hiếu (SN 2004, HKTT: TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; nơi ở: phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên) về hành vi cướp giật tài sản.

Thông tin ban đầu, Duy Anh và Hiếu là bạn cùng học tại một trường đại học ở Hà Nội. Do ham chơi, nợ nần hai đối tượng nảy sinh ý định cướp giật tại các quán điện thoại để bán lấy tiền tiêu xài. Để thực hiện hành vi, Hiếu là người trực tiếp vào cửa hàng đóng giả người mua điện thoại. Khi thấy sơ hở, Hiếu sẽ cầm điện thoại chạy ra ngoài cửa nhảy lên xe mô tô do Duy Anh điều khiển, nổ máy đợi sẵn.

Ngày 24/11, hai đối tượng thực hiện hành vi cướp giật 2 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max tại một quán điện thoại ở thị trấn Gia Lộc thì bị Công an huyện Gia Lộc phối hợp nhân dân bắt giữ.

Cơ quan Công an đã thu giữ tang vật là 2 chiếc điện thoại và chiếc xe mô tô các đối tượng dùng để gây án.

sinh-vien-cuop-giat.jpg
Hai đối tượng vừa bị bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 3 vụ cướp giật điện thoại tại các cửa hàng ở Hà Nội và Bắc Ninh. Sau khi cướp tài sản, các đối tượng đã bán được khoảng 87,5 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Kiều Duy Anh và Dương Trung Hiếu về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt hai đối tượng sinh viên cướp giật điện thoại tại nhiều cửa hàng