Bắt giữ "kiều nữ" chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của người dân

An Nhiên| 29/03/2019 18:53
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an tỉnh Gia Lai vừa cho biết, đối tượng Bùi Thị Thúy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Chư Prông (Gia Lai) theo lệnh truy nã của đơn vị này về liên quan đến hành vi “lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể: Bùi Thị Thúy (sinh năm 1985, quê quán: xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông.

Bắt giữ

Đối tượng Bùi Thị Thúy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn (Ảnh CA.GL)

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian nửa năm (từ đầu năm 2018 đến tháng 6/2018), Bùi Thị Thúy đã nhiều lần vay tiền của các bà Vũ Thị Cưng, Nguyễn Thị Tý và bà Võ Thị Hồng Thư (cùng trú tại phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) với tổng số tiền 9.290.000.000 đồng thông qua mối quan hệ quen biết.

Khi số tiền đủ lớn, Thúy không trả nợ như cam kết mà ôm số tiền chiếm đoạt được bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định truy nã đối với Bùi Thị Thúy về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hiện Bùi Thị Thúy đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ "kiều nữ" chiếm đoạt gần 10 tỉ đồng của người dân