Bắt giữ hai nghi phạm trong vụ nổ bưu kiện ở chung cư Linh Đàm

Duy Uyên| 16/09/2019 14:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ nổ bưu phẩm khiến 5 người bị thương, xảy ra tại chung cư HH3A, Khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) ngày 7/9 vừa qua.

Theo đó, hai nghi phạm bị bắt giữ là Phạm Hùng Cường (sinh năm 1989, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng) và Hà Huy Thuận (sinh năm 1988, trú tại huyện Yên Bình, Yên Bái).

Bắt giữ hai nghi phạm trong vụ nổ bưu kiện ở chung cư Linh Đàm

Thuận và Cường tại cơ quan Công an. Ảnh: H.T

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, xuất phát từ mâu thuẫn xã hội trong việc mua bán dụng cụ cờ bạc bịp với anh Phùng Văn Dũng (ở khu chung cư Linh Đàm), Cường và Thuận đã lên kế hoạch chế tạo kíp nổ rồi gửi cho anh Dũng để đe dọa.

Để thực hiện hành vi, hai đối tượng đã mua 4 kíp nổ trên mạng với giá 200 ngàn đồng rồi lấy dây điện gắn 4 kíp nổ vào cục pin điện thoại di động, loại 3,7V để vào trong hộp carton hình chữ nhật màu xanh đen, dùng keo nến gắn các dây điện vào hộp. Phía ngoài hộp dán băng dính màu vàng.

Sáng 7/9, anh Dũng nhận được bưu kiện và mở ra xem thì bưu kiện phát nổ khiến anh Dũng cùng 4 người ngồi gần bị thương.

Sau đó, khi biết được thông tin về vụ nổ, Cường vội vàng rủ Thuận bỏ trốn. Ngày 14/9, khi 2 đối tượng đang trốn tại địa bàn tỉnh Lai Châu thì bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ hai nghi phạm trong vụ nổ bưu kiện ở chung cư Linh Đàm