Bước sang năm 2026, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà phục hồi tích cực sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, song bối cảnh chung vẫn đòi hỏi sự thận trọng trong điều hành và dự báo.
Chính sách tiền tệ và tín dụng: Dư địa nới lỏng có chọn lọc
Các tổ chức trong và ngoài nước đều nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 sẽ cải thiện so với năm trước, nhưng khó trở lại mức cao như giai đoạn tiền dịch, do rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ thương mại và chi phí vốn vẫn ở mức tương đối cao.
.png)
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5-7%, dựa trên ba trụ cột chính gồm xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng nội địa. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, dư địa tăng trưởng của xuất khẩu năm 2026 đến từ sự phục hồi đơn hàng tại các thị trường lớn như Mỹ, EU và việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Cùng với đó, đầu tư công tiếp tục được xác định là “đầu kéo” quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, đô thị và chuyển đổi số, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều ngành kinh tế khác, trong đó có bất động sản.

Một trong những yếu tố được giới doanh nghiệp và nhà đầu tư quan tâm nhất khi bước vào năm 2026 là định hướng điều hành chính sách tiền tệ. Sau giai đoạn giảm lãi suất trong năm 2024-2025, mặt bằng lãi suất cho vay đã ổn định ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước, góp phần giảm áp lực chi phí vốn cho doanh nghiệp.
Theo dự báo của nhiều tổ chức tài chính, trong năm 2026, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành theo hướng linh hoạt, ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, thay vì nới lỏng mạnh tay.
Tín dụng được định hướng tăng trưởng khoảng 14-15%, song sẽ tập trung vào các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, hạ tầng và nhà ở phục vụ nhu cầu thực. Đối với bất động sản, dòng vốn tín dụng được kỳ vọng thông suốt hơn so với giai đoạn trước, nhưng vẫn gắn chặt với tiêu chí pháp lý minh bạch và hiệu quả dự án, qua đó hạn chế tình trạng đầu cơ và bong bóng giá.
Thị trường bất động sản 2026: Phục hồi theo phân khúc và khu vực
Nhìn từ các tín hiệu cuối năm 2025, thị trường bất động sản năm 2026 được dự báo tiếp tục phục hồi nhưng không đồng đều. Phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực, đặc biệt là căn hộ trung cấp và nhà ở xã hội tại các đô thị lớn, được kỳ vọng giữ vai trò dẫn dắt thanh khoản thị trường.
Nhu cầu mua nhà của nhóm người trẻ, gia đình mới hình thành tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung mới vẫn chưa thực sự dồi dào do các dự án cần thêm thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Ngược lại, phân khúc đất nền đầu tư ngắn hạn khó có khả năng sôi động trở lại trong năm 2026, khi dòng tiền của nhà đầu tư vẫn thận trọng và chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn từ chính sách tín dụng.
Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng nhờ xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng và dòng vốn FDI ổn định, kéo theo nhu cầu về nhà ở cho chuyên gia, khu đô thị vệ tinh và dịch vụ logistics tại các địa phương có lợi thế hạ tầng.
Theo nhận định của PGS.TS. Trần Đình Thiên, năm 2026 là thời điểm thị trường bất động sản bắt đầu vận hành theo logic bền vững hơn, khi cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư đều thận trọng và thực tế hơn trong các quyết định. Ông cho rằng sự phục hồi của thị trường gắn chặt với sức khỏe chung của nền kinh tế, trong đó đầu tư công và cải cách thể chế đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
“Nếu các điểm nghẽn về pháp lý tiếp tục được tháo gỡ và dòng vốn được phân bổ đúng hướng, bất động sản sẽ không còn là lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro hệ thống như giai đoạn trước, mà trở thành kênh đầu tư ổn định, phục vụ phát triển đô thị và an sinh xã hội”, PGS.TS. Trần Đình Thiên nhấn mạnh.

Đồng thời, TS. Lê Xuân Nghĩa cho rằng năm 2026 sẽ không xuất hiện “sóng lớn” trên thị trường địa ốc, nhưng là năm củng cố niềm tin, tạo tiền đề cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn hơn trong các năm tiếp theo.
Dù triển vọng phục hồi được đánh giá tích cực, kinh tế và bất động sản năm 2026 vẫn đối mặt với không ít thách thức. Áp lực lạm phát quay trở lại nếu giá năng lượng và nguyên vật liệu tăng, tiến độ giải ngân đầu tư công không đồng đều giữa các địa phương, cùng với khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn hạn chế là những yếu tố có thể ảnh hưởng tới đà tăng trưởng.
Đối với thị trường bất động sản, tâm lý chờ đợi của người mua vẫn hiện hữu, nhất là trong bối cảnh thu nhập chưa tăng mạnh. Tuy nhiên, xét trên tổng thể, năm 2026 được kỳ vọng là năm bản lề, đánh dấu sự chuyển dịch từ giai đoạn “cầm cự” sang phục hồi có chọn lọc, đặt nền móng cho một chu kỳ phát triển ổn định, bền vững hơn của cả nền kinh tế và thị trường bất động sản.