Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương

Mai Đỉnh| 15/11/2020 20:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Bão số 13 đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Nam... gây thiệt hại nặng cho nhiều tỉnh, thành miền Trung.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, bão số 13 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Nam..., đến chiều tối nay (15/11), bão số 13 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

* Tại Hà Tĩnh: Theo thông tin từ huyện Kỳ Anh, trên địa bàn lượng mưa đo được từ 19h ngày 14/11 đến 15h ngày 15/11 tại trạm Kỳ Thượng 111mm, tại trạm Kỳ Anh 131,6mm, gió mạnh trung bình cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Bão số 13 đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

63d0153231t4737l0-0bb78768ab275a790336.jpg
Hiện chính quyền xã Kỳ Thọ đang huy động lực lượng dân quân, thanh niên… giúp các hộ dân khắc phục hậu quả.

Quảng Bình: Chiều tối ngày 15/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứa nạn tỉnh Quảng Bình cho biết do ảnh hưởng của bão số 13,  khu vực tỉnh Quảng Bình có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; ở phía bắc từ 50-100 mm, có nơi hơn 130mm.

qb4.jpg
Bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả của bão.

Thống kê ban đầu tại Quảng Bình, bão số 13 đã làm 8 người bị thương, 231 nhà bị tốc mái, 3 tàu thuyền hư hỏng, kè Cảnh Dương bị sạt 40 m...

Ngay sau khi cơn bão số 13 vừa đi qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Phong cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sau bão.

Tại Quảng Trị: Bão số 13 và hoàn lưu bão đã gây ra gió mạnh, sóng lớn và mưa to trên địa bàn khiến hàng chục nhà dân ở Quảng Trị bị tốc mái, nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ, nhiều khu vực bờ biển tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng.

img_2311.jpg
Bờ biển khu vực xã Gio Hải (Quảng Trị) tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng

Theo thống kê của các địa phương, bão số 13 đã làm hàng trăm nhà dân bị tốc mái, trong đó huyện Hải Lăng có 347 nhà, Triệu Phong có 46 nhà, Gio Linh có 49 nhà bị tốc mái và 1 trường bị sập. Tuyến bờ biển xã Gio Hải tiếp tục bị sạt lở xâm thực vào bờ khoảng 5-10 m với chiều dài 5,8 km. Tuyến bờ biển xã Trung Giang bị sạt lở, xâm thực vào bờ trung bình 10 m với chiều dài 7,5 km.

Để ứng phó với bão số 13, tỉnh Quảng Trị đã di dời gần 40.000 người đến các điểm an toàn để tránh bão và sạt lở đất. Lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã giúp người dân chằng chống và gia cố trên 3.000 ngôi nhà; tập trung ở các huyện ven biển gồm: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng và hai huyện miền núi: Đakrông, Hướng Hóa.

Tại Thừa Thiên - Huế: Bão số 13 đã bắt đầu đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế từ 20h ngày 14/11 kéo dài đến khoảng 4h ngày 15/11, với sức gió cấp 6, cấp 8, giật cấp 11.

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, đến khoảng 6h ngày 15/11, TP Huế đã không còn có gió mạnh, tuy nhiên tại khu vực huyện Phong Điền vẫn đang có gió lớn do ảnh hưởng của bão số 13.

hue2.jpg
Thiệt hại do bão số 13 gây ra ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong sáng 15/11, tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng Công an các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền, Quảng Điền, Công an TP Huế… đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an cơ sở giúp người dân khắc phục hậu quả do bão số 13 gây ra.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, đến 5h sáng cùng ngày, mực nước sông Hương tại Kim Long trên báo động 2 là 0,33m; sông Bồ tại Phú Ốc trên báo động 2 là 0,39 m.

Quảng Nam: Ngày 15/11, lãnh đạo UBND TP Hội An cho biết, sau bão số 13, tình trạng sạt lở bờ biển tại địa phương diễn ra rất nghiêm trọng. Sạt lở xảy ra tại 7km bờ biển của TP Hội An thuộc 2 phường Cửa Đại và Cẩm An.

Đặc biệt, tại bãi tắm An Bàng và Tân Thành (phường Cẩm An), từ năm 2006 đến trước cơn bão số 9 không bị sạt lở thì sau cơn bão số 9 và đặc biệt là sau bão số 13 đã bị sạt lở, xâm thực sâu vào đất liền từ 10-15m, gây sập một số hàng quán nằm bên bờ biển.

thumb_660_ca4c0f41-f704-4d51-9293-48126a2f18fb.jpg
Bờ biển tại Hội An bị sạt lở rất nghiêm trọng sau bão số 13.

Còn bãi tắm Cửa Đại (phường Cửa Đại), tình trạng sạt lở diễn ra nhiều năm nay, là bài toán chưa có lời giải đối với chính quyền các cấp thì đến cơn bão số 13, tình trạng sạt lở lại tiếp diễn rất đáng lo ngại.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra sạt lở đất tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Nguy cơ xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế, đặc biệt các huyện: Hà Tĩnh: Kỳ Anh, Thạch Hà, Tp Hà Tĩnh; Quảng Bình: Lệ Thủy, Tx Đồng Hới, Tx Ba Đồn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 13 gây nhiều thiệt hại tại các địa phương