Báo động: Chỉ còn 8.000 đơn vị máu cho 170 bệnh viện

Thảo Nguyên| 11/07/2017 09:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là thông tin GS.TS Nguyễn Anh Trí - Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết bên lề buổi thông tin báo chí giới thiệu Hành trình đỏ lần thứ 5/2017.

Theo GS.TS Nguyễn Anh Trí hiện tại nhu cầu máu phục vụ cho bệnh nhân điều trị tại các tỉnh, thành phố đang tăng đáng kể, cao hơn so với mọi năm.

Riêng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, lượng máu dự trữ ngày 7/7 vừa qua thấp hơn so với yêu cầu dự trữ là 12.000 đơn vị. Trong khi đó, trung bình một ngày Viện phải cung cấp cho các BV khoảng 800-1.000 đơn vị máu, thậm chí, có ngày tới 1.900 đơn vị máu.

Báo động: Chỉ còn 8.000 đơn vị máu cho 170 bệnh viện

GS.TS Nguyễn Anh Trí tại Lễ xuất quân Hành trình Đỏ phía Bắc.

Nguyên nhân khiến nguồn dự trữ bị khan hiếm là do 5 cơ sở tiếp nhận máu gồm BV Trung ương quân đội 103, BV Quân y 108, BV 198, BV Việt Đức và BV Nhi Trung ương đều giảm số lượng máu tiếp nhận, chỉ đáp ứng dưới 50% nhu cầu điều trị. Vì thế, duy trì hoạt động Hành trình Đỏ 2017 là rất cần thiết.

GS Trí cho biết, liên tục từ những năm 1990 đến nay, mùa hè năm nào cũng thiếu máu. Khoảng 10 năm nay chúng tôi phải phát động “Những giọt hồng hè” để khắc phục tình trạng này, nhưng tình trạng thiếu máu vẫn cứ “đến hẹn lại lên”, chưa thể khắc phục được. “Riêng năm nay, qua số lượng thống kê chưa đầy đủ, nhu cầu máu năm nay tăng hơn mọi năm.

"Không phải chúng tôi không làm vận động hiến máu mà đã làm rất quyết liệt, nhưng máu vẫn thiếu. Điều này chứng tỏ các hoạt động hiến máu vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, phong trào hiến máu ở Việt Nam chưa thực sự phát triển bền vững, chỉ cần lơ là một chút là sẽ thiếu máu để chữa bệnh ngay”- GS Trí chia sẻ.

Hành trình Đỏ 2017 với thông điệp "Kết nối dòng máu Việt" được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31/7 tại 28 tỉnh thành, dự kiến tiếp nhận khoảng 45.000 đơn vị máu. Đây là chương trình trọng tâm trong chiến dịch "Những giọt hồng hè" do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động.

Hai đoàn với 140 tình nguyện viên chia thành hai cánh sẽ hộ quân tại Hà Nội vào ngày 27/7. Trong đó, Hành trình Đỏ cánh phía Nam xuất phát từ Đất Mũi (Cà Mau), đi qua 18 tỉnh thành; phía Bắc xuất phát từ Phú Thọ qua 9 tỉnh thành vùng Đông Bắc. Ngày hội hiến máu Giọt hồng tri ân diễn ra tại Trung tâm hội nghị quốc gia ở Hà Nội vào ngày 29/7. Hiện chương trình đã tiếp nhận được hơn 5.600 đơn vị máu.

Trước đây, lực lượng hiến máu chính chủ yếu là học sinh, sinh viên với khoảng 90%, nay giảm dần còn 50%, còn lại nhiều đơn vị, doanh nghiệp tham gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo động: Chỉ còn 8.000 đơn vị máu cho 170 bệnh viện