Để chủ động cho việc đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các kỳ thi năm 2026 sắp diễn ra, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang lên phương án, tình huống xử lý từ sớm.
Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì hội nghị triển khai công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) phục vụ các kỳ thi năm 2026 trên địa bàn vào chiều 19/5.

Năm 2026, Thanh Hóa cùng cả nước bước vào nhiều kỳ thi quan trọng của ngành giáo dục, nổi bật là Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và Kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Đây là các kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm lớn của xã hội, do đó công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống gian lận thi cử, giữ gìn trật tự an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện tình hình, nhận diện những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn kỳ thi; đồng thời xây dựng các phương án nhằm bảo đảm các kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.
Trong đó, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng việc ngăn chặn hành vi mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử, xử lý thông tin sai sự thật trên không gian mạng và phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương được yêu cầu tăng cường nắm tình hình từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến kỳ thi.
Các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng được triển khai nhằm hạn chế tối đa các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
Công an các xã, phường căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng phương án bảo vệ kỳ thi phù hợp. Tại hội nghị, nhiều đơn vị đã báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT trong suốt thời gian diễn ra các kỳ thi.
Lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh, các kỳ thi không chỉ có ý nghĩa đối với học sinh, gia đình và nhà trường mà còn góp phần tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cho tương lai. Việc tổ chức các kỳ thi an toàn, công bằng, nghiêm túc sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với ngành giáo dục và các cơ quan chức năng.
Đặc biệt, tại các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia kỳ thi còn thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác giáo dục và cơ hội học tập bình đẳng cho mọi học sinh.
Theo thống kê của ngành giáo dục, năm nay toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 94 nghìn thí sinh tham gia các kỳ thi chuyển cấp và tốt nghiệp THPT. Trong đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 13/6/2026, với hai ngày thi chính vào 11 và 12/6. Toàn tỉnh bố trí 83 điểm thi, 1.875 phòng thi với 42.987 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 1.400 em so với năm trước.
Trong khi đó, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 diễn ra từ ngày 4 đến 6/6/2026 với 51.366 thí sinh đăng ký dự thi, tăng gần 8.000 em so với năm học trước. Riêng Trường THPT chuyên Lam Sơn có tới 1.313 thí sinh đăng ký, cho thấy mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt vào các trường công lập và trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.
Áp lực tuyển sinh gia tăng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức thi, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh. Các thiết bị điện tử siêu nhỏ, tai nghe không dây, camera ngụy trang hay đồng hồ thông minh kết nối internet đang trở thành thách thức lớn đối với công tác coi thi và bảo mật đề thi.