Theo báo cáo từ Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh, đến nay, đơn vị đã huy động hơn 27.000 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do cơn bão số 11 gây ra.
Trong đó, huy động hơn 1.000 bộ đội thường trực, trên 17 nghìn dân quân tự vệ, 7 xuồng cứu hộ, 16 xe chuyên dụng cùng vật tư, phương tiện, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phối hợp với lực lượng Công an và các lực lượng ở cơ sở khẩn trương di dời người và tài sản ra khỏi vùng ngập đến nơi an toàn; tích cực tham gia hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm đồ thiết yếu cho các hộ dân vùng bị cô lập; tham gia hộ đê, chống tràn, giúp dân thu hoạch lúa và hoa màu đến kỳ thu hoạch, hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra.
.jpg)
Đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân, cán bộ, chiến sĩ về các biện pháp ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ. Thành lập các đoàn kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt. Bố trí lực lượng chốt chặn, cắm biển cảnh báo, căng dây hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các tuyến đường bị ngập, sạt lở đất...
Ngoài ra, trong đợt này, Bộ CHQS tỉnh chủ động cấp phát hàng chục tấn lương thực, chủ yếu là lương khô, nước uống, thuốc chữa bệnh cho người dân ở các vùng bị cô lập; hiệp đồng với các đơn bị quân đội của Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cùng vật tư, trang thiết bị tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Với sự chủ động, quyết liệt từ cấp ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Ninh đang khẳng định vai trò nòng cốt trong phòng, chống thiên tai, góp phần bảo vệ tính an toàn mạng, tài sản cho nhân dân, thể hiện tinh thần gắn bó quân - dân sâu sắc và giữ vững thế trận khu vực phòng thủ trong mọi tình huống.