Bắc Giang thúc đẩy phát triển du lịch ở 'thủ phủ trái cây miền Bắc'

Thục Anh (TH)| 05/12/2022 11:08
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vụ cam, bưởi năm nay, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phấn đấu đón từ 100 đến 120 nghìn khách du lịch với hình ảnh đẹp, ấn tượng.

Lục Ngạn xác định phát triển du lịch là nhiệm vụ trọng tâm, từng bước đưa du lịch trở thành ngành chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Chính vì vậy, Lục Ngạn kết hợp giữa sản xuất với du lịch để vừa làm kinh tế vừa làm đẹp cho quê hương.

Lục Ngạn có diện tích gần 28 nghìn héc ta cây ăn quả các loại, được mệnh danh là “thủ phủ trái cây của miền Bắc”. Mùa cam, bưởi năm nay, UBND huyện Lục Ngạn chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đón khách tham quan. Thay vì tổ chức hội chợ như mọi năm, huyện tổ chức Chương trình du lịch “Về miền quả ngọt Lục Ngạn” năm 2022.

Cùng với trưng bày, giới thiệu trái cây tại khu vực quảng trường trung tâm (10 gian), UBND huyện Lục Ngạn lựa chọn 5 điểm, HTX du lịch tiêu biểu tham gia kết nối tổ chức các hoạt động để hút khách, gồm các điểm du lịch: Thôn Xẻ Cũ, xã Thanh Hải; thôn Gốc Vối, xã Trù Hựu; Bầu Tiên, thôn Đồng Giao, xã Quý Sơn; thôn Quý Thịnh, xã Quý Sơn; Làng Văn hóa Đông Bắc, thị trấn Chũ.

du-khach-den-thum-quan-chup-anh-tai-vuon-buoi-o-luc-ngan.jpg
Du khách đến thưm quan, chụp ảnh tại vườn bưởi ở Lục Ngạn

Những điểm được chọn có vườn cây ăn quả đẹp, giao thông thuận tiện, nhà vườn bước đầu có kinh nghiệm làm du lịch. Tại các điểm đều có gian hàng trưng bày, bán sản phẩm, có đội văn nghệ sẵn sàng phục vụ, giao lưu với du khách. Cách làm này tạo điều kiện để du khách được trực tiếp tham quan vườn cây ăn quả, chụp ảnh, thưởng thức trái ngọt ngay tại vườn.

Khách đến tham quan nghe giới thiệu, thưởng thức ẩm thực độc đáo như: Xôi ngũ sắc, lợn quay, các món ăn từ ngựa, cá suối, rau rừng, rượu men lá...

"Để hút du khách, chúng tôi đã thuê bãi đỗ xe khoảng 1 nghìn m2, đầu tư hệ thống đèn lồng, đèn trang trí xung quanh hồ nước, thường xuyên dọn dẹp vệ sinh, tôn tạo cảnh quan. Thông thường, điểm du lịch bố trí 8 nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên, dịp này số lượng tăng gấp đôi. Chúng tôi hy vọng dịp này sẽ đón khoảng 20 nghìn lượt khách", Ông Lê Văn Tiến, Giám đốc HTX Làng Văn hóa Đông Bắc nói.

Qua nắm bắt từ các HTX du lịch cộng đồng, từ tháng 10 đến nay có khoảng 50 nghìn du khách về huyện Lục Ngạn, dự báo từ nay đến hết tháng 12 là cao điểm mùa quả ngọt, lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh. Đây là những tín hiệu tích cực, khẳng định huyện Lục Ngạn hấp dẫn đối với du khách. Mùa cam, bưởi năm nay, Lục Ngạn phấn đấu đón từ 100 đến 120 nghìn khách du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắc Giang thúc đẩy phát triển du lịch ở 'thủ phủ trái cây miền Bắc'