Tin địa phương

Bà Rịa - Vũng Tàu: Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024

Đức Trí 15/12/2023 - 15:53

Sáng 15/12, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Lễ ra quân mở đợt tấn công cao điểm, trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 cho biết, năm 2023 tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo giữ vững. Đó là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cơ quan chức năng, sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân.

ong-dang-minh-thong-pho-chu-tich-ubnd-tinh-truong-ban-chi-dao-138-tinh-phat-bieu-tai-le..png
Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Năm 2023, số vụ phạm tội về trật tự xã hội được kéo giảm rõ rệt, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tỷ lệ khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận quan tâm, xử lý nghiêm minh chặt chẽ, đúng người, đúng tội.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Năm 2023, Công an tỉnh luôn chủ động, quyết liệt trong tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp cùng các sở ban ngành, địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các chương trình, kế hoạch, giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

cac-luc-luong-dong-loat-ra-quan-cao-diem-tan-cong-tran-ap-toi-pham..png
Các lực lượng đồng loạt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ hình thành điểm nóng về ANTT; kịp thời phát hiện, mưu trí, sáng tạo, làm thất bại, vô hiệu hóa mọi âm mưu phá hoại, xuyên tạc của các thế lực thù địch và các nhóm tội phạm. Nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm…

Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông đề nghị lực lượng Công an tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm.

dai-ta-bui-van-thao-giam-doc-cong-an-tinh-phat-lenh-ra-quan-tai-buoi-le..png
Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân tại buổi lễ.

Để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024 đạt mục tiêu và yêu cầu của Ban Chỉ đạo 138 đề ra, lực lượng Công an phải là nòng cốt phát huy tinh thần chủ động, xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm; phối hợp, gắn kết với các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

cac-luc-luong-tham-gia-tai-buoi-le..png
Các lực lượng tham gia tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Đặng Minh Thông yêu cầu Công an tỉnh, Bộ CHQS, Bộ đội Biên phòng, Cục Hải quan, VKSND tỉnh, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp tấn công trấn áp tội phạm trên các lĩnh vực, các tuyến, địa bàn trọng điểm, hiệp đồng chặt chẽ, chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra và xử lý nghiêm các loại tội phạm; thực hiện tốt công tác điều tra, truy tố, sớm đưa ra xét xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đang được dư luận quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bà Rịa - Vũng Tàu: Ra quân cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024