Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Duy Uyên| 11/06/2020 21:59
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 11/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Phi-lip-pin) khoảng 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6 khoảng 60km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Lu-dông (Phi-lip-pin) khoảng 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm

Vị trí, đường đi của áp thấp nhiệt đới lúc 19h ngày 11/6. Ảnh: NCHMF

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc đến 18,5 độ Vĩ Bắc.
Cấp độ rủi do thiên tai do áp thấp nhiệt đới: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 116,0 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông và có khả năng mạnh thêm