Anh trai đâm chết em ruột sau khi đi chơi Tết về

T.T| 31/01/2017 07:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đi chúc Tết về nhà, hai anh em ruột xảy ra tranh cãi. Trong lúc tức giận, người anh đã dùng kéo đâm em trai của mình dẫn đến tử vong.

Vụ án mạng xảy ra vào chiều 29/1 (tức mồng 2 Tết Nguyên đán Đinh Dậu). Nạn nhân là Huỳnh Thanh Duy (20 tuổi), nghi phạm gây án là Huỳnh Thanh Vinh (22 tuổi, ngụ xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, anh trai ruột của nạn nhân).

Chiều 30/1 (tức mồng 3 Tết), Công an tỉnh Hậu Giang cho biết đã tạm giữ Vinh để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Giết người.

Theo đó, vào chiều 29/1, sau khi đi chúc Tết về giữa Vinh và em trai mình là Duy xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi nhau. Trong lúc nóng giận, Vinh đã dùng kéo đâm em trai mình dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Vinh ra cơ quan Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Vnh khai nhận do khi cãi nhau đã thiếu kiềm chế, dẫn đến án mạng đau lòng.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh trai đâm chết em ruột sau khi đi chơi Tết về