Anh rể đâm chết em vợ

congly.com.vn| 13/04/2012 11:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sang gia đình em vợ yêu cầu vợ con mình quay về nhà không được, Tèo tức giận đâm một nhát chí mạng vào ngực em vợ và đâm trọng thương con trai 17 tuổi của cậu em này.

Sáng 24-10, Nguyễn Danh Tẹo (SN 1974, ở xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã bị Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội bắt giữ để làm rõ về hành vi giết người.

Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn giữa Tẹo với vợ là chị Vũ Thị Đường (SN 1968) vào trưa 23-10. Sau khi cãi vã với chồng, chị Đường cùng con gái là Nguyễn Thị Nga (SN 2001) về nhà em trai là Vũ Ngọc Long (35 tuổi, ở xã Tiên Phương) tá túc.

Buổi tối, Tẹo đến nhà Long yêu cầu mẹ con chị Đường về nhà. Thấy vậy, Long khuyên anh rể là cứ về trước, sáng mai chị Đường và cháu Nga sẽ về nhà.

Sau đó, anh Long và con trai Vũ Ngọc Giang (17 tuổi) tiễn Tẹo về nhà. Khi cách nhà khoảng 100m thì xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Tẹo dùng dao nhọn bổ cau đâm một nhát vào ngực anh Long và một nhát vào người cháu Giang. Hậu quả làm anh Long chết, còn cháu Giang nhập viện.

Công an huyện Chương Mỹ đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

N. Anh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh rể đâm chết em vợ