Ăn ốc biển, 2 trẻ nguy kịch, 1 trẻ đã tử vong

Huy Hùng(TH)| 25/11/2014 11:20
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cơ quan chức nang đang điều tra làm rõ nguyên nhân gây tử vong với cháu Lê Cẩm Hiếu ở Xã An Chấn, Tuy An, tỉnh Phú Yên. Bước đầu nghi ngờ cháu bé tử vong do bị ngộ độc vì ăn ốc biển

Vào khoảng 10h ngày 23/11 hai cháu bé Lê Cẩm Hiếu (sinh năm 2007) và Lê Trung Hiên (sinh năm 2000) cùng với bố là ông Lê Hái (sinh năm 1975) cùng ăn ốc biển tại nhà. 3 giờ sau, cả hai cháu Hiên và Hiếu cùng có biểu hiện sốt cao, nóng lạnh bất thường.

Ăn ốc biển, 2 trẻ nguy kịch, 1 trẻ đã tử vong

Bước đầu nguyên nhân dẫn đến tình trạng của 2 cháu bé được xác định là ngộ độc do ăn ốc biển. (ảnh minh họa)

Cả 2 nhanh chóng được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cấp cứu. Tuy nhiên, đến 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên xác định em Hiếu đã bị chết lâm sàng nên đề nghị gia đình đưa về nhà để lo hậu sự. Đến 2 giờ ngày 24/11, em Hiếu tử vong.

Hiện tình trạng sức khỏe của Hiên rất nguy kịch và đang được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên tích cực cứu chữa.

Theo ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, cho biết hiện cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết đối với cháu Lê Cẩm Hiếu sinh năm 2007 tại địa phương. Bước đầu nguyên nhân được xác định là do ngộ độc vì ăn ốc biển.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ăn ốc biển, 2 trẻ nguy kịch, 1 trẻ đã tử vong