Vội tẩu thoát, gã "đạo chích" bỏ sót nhiều trang sức

Đoàn Nga| 31/12/2014 11:56
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Thấy cọc tiền mệnh giá 500 nghìn đồng trong két, Thạch vơ vội rồi nhanh chóng tẩu thoát mà không biết rằng phía dưới còn nhiều trang sức có giá trị.

Ngày 31/12, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Đình Thạch, 33 tuổi, Đỗ Đình Dực, 43 tuổi (cùng ở xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Vội tẩu thoát, gã

Tang vật thu được của hai tên đạo chích

Theo điều tra ban đầu, do biết đêm ngày 25/12 gia đình ông Đỗ Đình Chiến đi nhà thờ dự lễ, Thạch và Dực rủ nhau tới nhà ông Chiến trộm cắp. Đúng kế hoạch, hai tên trộm đã tới nhà ông Chiến, lúc đó Dực được phân công đứng ngoài cảnh giới. Thạch dung xà cày phá cánh cửa sắt rồi vào phòng phá tủ đựng tiền bán hàng lấy hơn 1,3 triệu đồng.

Nhìn thấy chiếc két sắt, Thạch tiếp tục phá két, vơ vội cọc tiền mệnh 500.000 đồng rồi nhanh chóng rời hiện trường. Do vội vàng mà Thạch không hề biết phía dưới cọc tiền còn có nhiều trang sức có giá trị.

Trên đường tẩu thoát, Thạch giấu cọc tiền vào ngôi miếu gần đó, chỉ chia cho Dực số tiền hơn 1,3 triệu đồng. Sau khi nghe ngóng tình hình, Thạch quay lại lấy tiền rồi bỏ trốn.

 

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vội tẩu thoát, gã "đạo chích" bỏ sót nhiều trang sức