Quản lý siêu thị điện máy bị nhân viên bảo vệ đâm tử vong

Nguyễn Lê| 09/09/2018 19:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, ông Phúc đã lấy dao thái lan đâm vào cổ của chị Dung khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Chiều 9/9, tin từ Công an huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại siêu thị điện máy xanh ở thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông khiến 1 phụ nữ tử vong.

Quản lý siêu thị điện máy bị nhân viên bảo vệ đâm tử vong

Siêu thị điện máy nơi xảy ra vụ án mạng

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phúc (SN 1972, là nhân viên bảo vệ của siêu thị điện máy) đang ngồi nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung (SN 1990, Quản lý nhân sự của siêu thị) thì giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, ông Phúc đã rút dao thái lan đâm 1 nhát vào cổ chị Dung khiến nạn nhân gục xuống. Sau khi gây án, ông Phúc đã bỏ trốn khỏi hiện trường, còn chị Dung được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Bông cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phúc đã đến Công an xã Khuê Ngọc Điền tự thú.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Krông Bông điều tra, làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quản lý siêu thị điện máy bị nhân viên bảo vệ đâm tử vong