Nhậu say, cha đánh con 7 tháng tuổi tử vong

Tiểu Bình| 22/05/2020 11:26
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Trong lúc nhậu say, thấy con khóc nhưng dỗ không nín, Phiên tức giận dùng tay đánh con nhiều nhát khiến bé trai 7 tháng tuổi tử vong sau đó.

Công an tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ Nguyễn Văn Phiên (23 tuổi, trú thôn Phước Bắc, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) để điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của cháu bé 7 tháng tuổi là con ruột của đối tượng.

Nhậu say, cha đánh con 7 tháng tuổi tử vong

Đối tượng Phiên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 21/5, sau khi nhậu tại phòng trọ ở xã Điện Thắng Nam, Nguyễn Văn Phiên (SN 1997, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh) gọi vợ là chị Nguyễn Thị Hà V. (SN 2001, quê xã Điện Thắng Nam) dọn chén bát nhưng chị V. không dọn nên Phiên dùng tay, chân đánh chị V.

Bị chồng đánh, chị V. bỏ ra ngoài. Lúc này, cháu Nguyễn Bảo B. (sinh tháng 10/2019) nằm trên nệm tại phòng trọ khóc. Phiên dỗ con nhưng cháu B. không nín, bực tức đối tượng đánh nhiều nhát vào người con trai rồi nằm ngủ.

Lúc sau, chị V. về phòng, bồng con lên thì thấy cháu B. bất tỉnh nên vội vã đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, cháu B. tử vong do chấn thương sọ não. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhậu say, cha đánh con 7 tháng tuổi tử vong