Văn hóa - Du lịch

Hương sắc bản Mông

N.Hoàng 26/04/2025 - 21:23

Sáng nay 26/4, Lễ hội Khun Há lần thứ III năm 2025 với chủ đề “Hương sắc bản Mông” đã chính thức khai mạc. Đây là một trong những lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

z6544479818810_cc4cd05a42084fa24134884ca2ff4667.jpg
Lễ hội Khun Há mang đậm dấu ấn văn hóa của dân tộc Mông.

Khun Há là xã nằm ở phía Đông Nam của huyện Tam Đường, có nhiều dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Thái, Mông… Trong đó, dân tộc Mông chiếm đến trên 93%. Chính vì sinh sống tập trung nên đồng bào Mông ở Khun Há giữ được rất nhiều phong tục, tập quán, sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Trước đây, khi chưa xây dựng nông thôn mới, chưa làm du lịch, đồng bào ở các bản của Khun Há sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nương, ngô, chăm sóc và bảo vệ rừng, trồng thảo quả, sơn tra… nên thu nhập bấp bênh, đời sống còn gặp nhiều khó khăn.

Năm 2016, chính quyền xã đã tổ chức cho đồng bào đi tham quan, học tập làm du lịch ở Sa Pa, rồi xin kinh phí, đầu tư làm đường bê tông xi măng, lắp đặt điện chiếu sáng; trang trí cảnh quan của bản, từ cổng bản, cổng nhà, thùng rác, nhà vệ sinh; chỉnh trang, cải tạo nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh, trồng lan, tạo cảnh quan đẹp, khang trang.

z6544479835249_2aa7a1a5d32c7969ab1c3a2eeb7924e2.jpg
Đời sống của đồng bào ở Khun Há ngày một khá lên nhờ làm du lịch.

Điều đặc biệt là các loại vật liệu trang trí đều được đồng bào tận dụng từ những nguyên vật liệu sẵn có trong tự nhiên, vừa không tốn kém kinh phí, vừa tạo không gian ấn tượng, mang đậm màu sắc vùng cao. Những gia đình chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng có bãi chăn thả riêng, cách xa khu dân cư, giữ gìn được cảnh quan môi trường và không khí trong lành.

Nhờ triển khai thực hiện nhiều giải pháp nói trên, bộ mặt của Khun Há mỗi ngày mỗi khác, lượng khách du lịch đổ về đây ngày một tăng, đời sống của bà con cũng khá dần lên. Đặc biệt, kể từ khi Lễ hội Khun Há được tổ chức một cách bài bản, thì vùng đất này càng thêm cuốn hút.

Năm nay, Lễ hội Khun Há diễn ra trong hai ngày, 26 và 27/4, với nhiều nội dung như Chương trình nghệ thuật “Hương sắc bản mông” gồm nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hoá của đồng bào dân tộc Mông; tái hiện quy trình làm bánh giầy.

z6544479871655_d1e601ff7fb8921fa603c7a86d3b16cb.jpg
Thi giã bánh dày

Ngoài ra, khi đến với lễ hội, du khách còn được tham gia các trò chơi dân gian như tù lu, bắn cung đá, bắn nỏ, đi cà kheo; tham quan không gian trưng bày các sản phẩm văn hóa dân tộc Mông: mật ong rừng, thảo quả, táo mèo khô, nho rừng; được khám phá và chiêm ngưỡng những nếp nhà gỗ cổ xưa; được trải nghiệm một số nghề thủ công truyền thống như nghề rèn, nghề thêu…

Có thể nói, ngày hội “Hương sắc bản Mông” là dịp để nhân dân, du khách trong và ngoài địa bàn giao lưu văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời đây cũng là dịp để Khun Há chào đón, giới thiệu với du khách, các tổ chức, cá nhân, đơn vị doanh nghiệp, đơn vị lữ hành về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên cũng như con người của vùng đất thơ mộng này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hương sắc bản Mông