Khởi tố ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ngọc An| 02/10/2020 16:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng, bị bắt tạm giam 2 tháng với cáo buộc Vu khống.

Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 2/10 cho biết đã có quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với ông Phạm Đình Quý (39 tuổi, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, TP.HCM) vì hành vi vu khống theo điều 156 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố này được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn.

Khởi tố ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Phạm Đình Quý (Ảnh:TT)

Theo nhà chức trách, ông Quý bị khởi tố vì đã có hành vi phát tán tài liệu nhằm hạ thấp uy tín, xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác phạm đã phạm vào khoản 2, Điều 156 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Minh Tuấn (40 tuổi, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, nghề nghiệp là giáo viên) về hành vi tương tự.

Được biết, ông Hoàng Minh Tuấn là học trò của TS Phạm Đình Quý. Ông Qúy là người đứng đơn tố cáo một lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố ông Phạm Đình Quý, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng