Khởi tố bà nội làm chết cháu hơn 20 ngày tuổi về tội giết người

Quốc Thịnh| 06/12/2017 11:24
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau một thời gian điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Phạm Thị Xuân (65 tuổi, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, Thái Bình) để điều tra hành vi giết người.

Theo nguồn tin, sáng ngày 6/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 72, quyết định khởi tố bị can số 44 đối với bà Phạm Thị Xuân về tội giết người theo Điều 93, Bộ Luật hình sự.

Trước đó tối ngày 25/11, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin trình báo về vụ việc có 2 kẻ lạ mặt đã xông vào nhà cướp bé gái 20 ngày tuổi là cháu nội của bà Xuân tại thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Khởi tố bà nội làm chết cháu hơn 20 ngày tuổi về tội giết người

Bà Phạm Thị Xuân (Ảnh: Zing.vn)

Đến trưa ngày 27/11, một người đi nhặt rác phát hiện thi thể bé gái ở bãi rác phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa), cách nhà cháu bé khoảng 10 km.

Vào cuộc điều tra, xác minh, từ những mâu thuẫn trong trình báo của bà Xuân, Công an xác định không có vụ bắt cóc nào xảy ra và nghi can gây ra vụ án chính là bà nội của cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu bà Xuân khai nhận sát hại cháu nội rồi dựng hiện trường giả vụ bắt cóc. Nguyên nhân gây án được bà Xuân cho rằng "nghe lời thầy bói".

Tuy nhiên sau đó, nghi phạm thay đổi lời khai và nói "lỡ tay" đánh rơi cháu dẫn đến tử vong. Do sợ hãi nên đã dựng hiện trường giả rồi phi tang cháu bé.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố bà nội làm chết cháu hơn 20 ngày tuổi về tội giết người