Hai thanh niên dí dao vào cổ đòi lấy mạng Công an xã

Duy Hưng| 09/11/2015 19:34
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vào lúc 21h22 phút, ngày 8/11, trên địa bàn thôn 2, xã Kim Tân, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ 2 thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” dùng dao dí vào cổ đòi lấy mạng Công an xã.

Ông Đồng Văn Hà, Trưởng Công an xã Kim Tân xác nhận vụ việc trên và cho biết, vào khoảng 21 giờ 22 phút, ngày 8/11, ông nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có 2 đối tượng côn đồ cởi trần, chắn xe ngang đường, hành hung người tham gia giao thông.

Ngay lập tức, ông Hà chỉ đạo tổ công tác trực ban xuống hiện trường để giải quyết vụ việc. Khi anh Trần Công Mười là Công an viên xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương) đến nhắc nhở 2 đối tượng trên thì bị 2 đối tượng này lao vào hành hung, giật cầu vai, dùng dao dí vào cổ đòi giết.

Hai thanh niên dí dao vào cổ đòi lấy mạng Công an xã

 Anh Trần Công Mười, Công an viên xã Kim Tân (Kim Thành, Hải Dương) bị 2 đối tượng côn đồ hành hung

Theo lời kể của một số nhân chứng, khi anh Mười tới nhắc nhở thì đối tượng Hoàn lao vào anh Mười đấm thẳng vào mắt. Đối tượng còn lại tên Kế tiếp tục lao vào quật anh Mười xuống đường, dùng tay bóp cổ anh Mười.

Khi bị 2 đối tượng côn đồ hành hung, anh Mười vùng dậy bỏ chạy được 30m, thì 2 đối tượng trên bắt kịp và dùng một vật nhọn dí vào cổ quyết truy sát anh Mười tới cùng. Khi thấy anh Mười gặp nguy hiểm, người dân xã Kim Tân đã kịp giải cứu và đưa anh Mười đến bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành cấp cứu trong tình trạng cổ bị rách, máu chảy lênh láng.

Hiện hai đối tượng Trần Văn Hà và Trần Văn Kế đã bị Công an huyện Kim Thành tạm giữ để điều tra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai thanh niên dí dao vào cổ đòi lấy mạng Công an xã