Dùng phần mềm điện thoại biến trượt lô đề thành trúng

Tuyến Trang| 03/11/2015 09:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Biết bị lừa đảo, nhưng sợ khi “lớn chuyện” sẽ bị lộ việc làm bất hợp pháp của mình nên các “thầu đề” đành ngậm ngùi bỏ qua.

Sáng 3/11, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long (Bạc Liêu) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS.

Các đối tượng trên gồm: Võ Văn Phương (50 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp); Ngô Hồng Thảnh (53 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre); Nguyễn Hữu Cường (40 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang); Phạm Quốc Việt (43 tuổi) và Dương Thành Luân (24 tuổi, cùng ngụ huyện Phước Long).

Thông tin từ cơ quan chức năng, ngày 18/10/2015, Luân dùng điện thoại nhắn tin cho ông Trương Văn Son (72 tuổi, là một “thầu đề” ở ấp Thọ Tiền, xã Phước Long, huyện Phước Long) để mua con đề số 62 của đài Hậu Giang, với số tiền 800.000 đồng.

Chiều cùng ngày, đài Hậu Giang cho kết quả là con số 61, nhưng Luân lại đến gặp ông Son đòi nhận tiền trúng số vì cho là mình mua số 61 nên giữa hai người đã xảy cự cãi.

Sau một vài lời qua tiếng lại, ông Son bật điện thoại kiểm tra tin nhắn thì “hốt vía” khi thấy con số trong tin nhắn đã biến thành 61. Và “thầu đề” này đã bóp bụng chung tiền cho Luân 60 triệu đồng.

Biết được sự việc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và phát hiện hành vi lừa đảo của Luân và đồng bọn.

Làm việc với cơ quan công an, Luân khai đã cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo đối với nhiều “thầu đề” bằng cách sử dụng phần mềm giả lập tin nhắn Fake SMS.

Theo đó, vào buổi sáng, các đối dùng phần mềm nói trên để nhắn tin cho các thầu đề đã từng quen biết để mua số đề. Chiều đến, khi có kết quả xổ số, nếu không trúng thì sẽ dùng phần mềm trên thay đổi con số trong tin nhắn từ trật thành trúng rồi đến gặp thầu đề lãnh tiền.

Cũng theo các đối tượng nói trên, mặc dù có nghi ngờ nhưng một phần là tin nhắn thể hiện con số trúng, phần nữa là sợ khi cự cãi sẽ bị cơ quan công phát hiện việc làm bất hợp pháp của mình nên các “thầu đề” đành ngậm ngùi chung tiền cho bọn chúng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng phần mềm điện thoại biến trượt lô đề thành trúng