Con rể nửa đêm bóp cổ giết chết mẹ vợ

Tiểu Bình| 29/12/2018 22:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Cho rằng mẹ vợ bị ma nhập, gã con rể đã đẩy nạn nhân xuống ruộng rau muống trước nhà rồi sát hại.

Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết vừa phối hợp với Công an thị xã Ba Đồn điều tra, làm rõ đối tượng sát hại mẹ vợ xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Quang (SN 1981, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) để điều tra, làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Con rể nửa đêm bóp cổ giết chết mẹ vợ

Đối tượng Quang

Trước đó vào sáng sớm ngày 27/12, người dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn phát hiện bà Lê Thị Hồng N. (SN 1962, trú tại khu phố Mỹ Hòa, phường Quảng Phúc, TX. Ba Đồn) đã tử vong nằm ở dưới ruộng rau muống trước sân nhà. Cho rằng bà N. bị trúng gió tử vong nên gia đình đã đưa thi thể về nhà lo hậu sự.

Nhận được thông tin từ Công an phường Quảng Phúc về cái chết bất thường của bà N., Công an thị xã Ba Đồn đã cử lực lượng xuống hiện trường để xác minh sự việc.

Qua kiểm tra thi thể, Công an phát hiện có dấu hiệu bất thường, nghi vấn bà N. bị sát hại nên đã báo lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Bình.

Vào cuộc điều tra, Công an nhận thấy Nguyễn Văn Quang có dấu hiệu nghi vấn nên đã mời về cơ quan điều tra để làm rõ. Tại đây, đối tượng Quang khai nhận đã gây ra cái chết cho mẹ vợ.

Theo Quang khai nhận, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 27/12, do không ngủ được nên Quang dậy đi ra sân nhà thì nhìn thấy mẹ vợ là bà N (nhà bên cạnh nhà Quang) cùng đi ra ngoài cổng. Ngay sau đó Quang đã chạy tới đẩy bà N. xuống ruộng rau muống trước đó nhà rồi dùng tay bóp cổ bà N. cho đến khi tử vong.

Theo đối tượng khai, do bà N. bị ma nhập nên đã sát hại mẹ vợ để giải thoát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Con rể nửa đêm bóp cổ giết chết mẹ vợ