Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Vũ Ba| 17/11/2019 17:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 17/11, Công an huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện đã tìm ra đối tượng cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô trong clip được lan truyền trên mạng xã hội.

Đối tượng được xác định là Phạm Xuân Hoan (SN 1997, trú ở thôn Trúc Hiệp, xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng).

Trước đó, khoảng 21h45 ngày 7/11, anh Nguyễn Đình D. (SN 1986, ở xã Hưng Long, huyện Ninh Giang, Hải Dương) đi xe ô tô BKS: 34A-183.52 trên QL37, từ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) về Ninh Giang (Hải Dương).

Khi đến khu vực cầu Sắt (thôn Chanh Chử, xã Thắng Thủy, huyện Vĩnh Bảo), anh D. bị 1 nhóm thanh niên đi xe máy đuổi theo. Trong nhóm này, có 1 thanh niên đi xe máy Exciter màu trắng BKS: 16P9-2568, tay cầm kiếm chèn, ép xe ô tô của D vào lề đường.

Thấy vậy, anh D lách xe ô tô và nhấn ga để chạy. Khi qua cầu Chanh, đến địa phận huyện Ninh Giang thì nhóm thanh niên trên không đuổi theo nữa.

Sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip một thanh niên cầm dao, đầu trần đi xe máy đánh võng trước xe ô tô, tại khu vực cầu Chanh (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), nghi liên quan đến vụ việc của anh D.

Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe

Thanh niên cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để đánh dằn mặt tài xế

Nhận được thông tin, Công an huyện Vĩnh Bảo đã tiến hành xác minh vụ việc, rà soát các đối tượng có liên quan.

Theo đó, nhóm thanh niên gồm: Phạm Văn Trung (SN 2001), Phạm Văn Quang (SN 1998), Nguyễn Văn Tiến (SN 2001), Phạm Bảo Duy (SN 2005), Phạm Xuân Hoan (SN 1997) cùng ở xã Hiệp Hòa, huyện Vĩnh Bảo và Phạm Văn Đức (SN 2001) ở xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Trong đó, Phạm Xuân Hoan chính là đối tượng đi xe Exciter trắng và dùng kiếm đuổi theo đe dọa, ép xe ô tô anh D vào lề đường.

Tại cơ quan điều tra, Trung, Quang, Tiến, Duy, Đức cùng khai nhận: Tối 7/11, nhóm này uống rượu tại nhà Quang, sau đó rủ nhau lên cầu Chanh hóng mát. Khoảng 21h30 trên đường về đến cầu Sắt, nhóm này gặp xe của anh D. Do đoạn cầu hẹp, anh D lấy vòng cua rộng nên xe máy của nhóm bị ép vào sát lề đường. Sau đó, Hoan quay xe đuổi theo xe ô tô trên. Thấy Hoan truy đuổi ô tô, các thanh niên còn lại cũng chạy theo.

Theo lời khai của Hoan, khi thấy xe ô tô ngược chiều, Hoan giật mình phanh xe khiến xe bị trượt. Vì vậy, Hoan lấy trong cốp xe 1 thanh kiếm, đuổi theo để dằn mặt lái xe ô tô.

Đến cầu Chanh địa phận huyện Ninh Giang, Hoan không đuổi nữa và quay về thì gặp nhóm Quang chạy tới. Sau đó, Hoan vứt thanh kiếm xuống sông Chanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cầm kiếm, đi xe máy chèn ép ô tô để dằn mặt lái xe