Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tiền của chủ tiệm trò chơi bắn cá

Hoài Thanh| 06/03/2015 18:25
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do chơi máy bắn cá thua hết tiền, 2 thanh niên đã dùng dao kề cổ uy hiếp chủ tiệm để cướp lại số tiền đã thua nhưng bị công an tóm gọn ngay sau đó.

Ngày 6/3, Cơ quan công an quận 8, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hai đối tượng Phạm Văn Hùng (tự Hùng “Nhóc”, Hùng “SiTô”, SN 1979, ngụ quận 11) và Trần Hồng Khiêm (SN 1990, ngụ quận 8) để điều tra về hành vi “cướp tài sản”. Đây là hai đối tượng dùng dao kề vào cổ bà Lâm Kim Hồng (SN 1958, quê Cần Thơ) để cướp tiền.

Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tiền của chủ tiệm trò chơi bắn cá

Đối tượng Phạm Văn Hùng tại Cơ quan công an

Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tiền của chủ tiệm trò chơi bắn cá

Đối tượng Trần Hồng Khiêm tại Cơ quan công an

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 3/3, Hùng và Khiêm đến tiệm trò chơi bắn cá của bà Hồng ở số 48 đường Bến Phú Định ( phường 16, quận 8) “sát phạt”. Sau hơn 2 tiếng chơi cả hai thua gần 4 triệu đồng nên ấm ức muốn cướp lại số tiền đã thua. Để thực hiện kế hoạch, Hùng bàn với Khiêm ra lấy xe nổ máy chờ sẵn. Ngay lập tức, Hùng dùng dao lao đến kề vào cổ bà Hồng khống chế cướp bọc tiền 3,4 triệu đồng.

Trong lúc giằng co, con dao của hung thủ làm bị thương ở cổ bà Hồng dài khoảng 5cm. Sau khi cướp được tiền, Hùng leo lên xe máy mang BKS: 54Y7 -8131 do Khiêm chờ sẵn tẩu thoát. Đúng lúc này, tổ CSGT công an quận 8 gồm: trung úy Đào Ngọc Phong và hai thượng sỹ Dương Tấn Tài, Trần Ngọc Tân đi tuần tra phát hiện nên truy đuổi.

Khi chạy đến sân bóng Vạn Nguyên (phường 16, quận) hai tên cướp bị tổ dân phòng chốt chặn ở đây dùng vật cản khiến chúng té ngã xuống đường. Táo tợn hơn, một trong hai đối tượng đứng dậy dùng dao chống trả quyết liệt khiến anh La Tuấn Anh (SN 1971, là dân phòng) bị thương phải khâu 4 mũi. Tuy nhiên, bằng sự mưu trí và dũng cảm lực lương chức năng đã tóm gọn hai tên cướp manh động này.

Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tiền của chủ tiệm trò chơi bắn cá

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tại trụ sở công an, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Được biết, Hùng là đối tượng có nhiều tiền án về tội cướp giật và từng phải thụ án tù nhiều năm. Còn về phần nạn nhân, sau khi bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy và hiện đã xuất viện về nhà.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt 2 đối tượng dùng dao khống chế cướp tiền của chủ tiệm trò chơi bắn cá