Bảo vệ dân phố bị trộm chó bắn bị thương

Tuyến Trang| 06/01/2015 20:27
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khoảng 3 giờ sáng ngày 06/01, trong lúc tuần tra đuổi theo trộm chó, ông Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Hai, là bảo vệ dân phố đã bị thanh niên ngồi sau xe dùng súng điện tự chế bắn ngã xuống đường.

Theo Công an phường 8 (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, trong lúc tuần tra anh Nguyễn Văn Cường và Trần Văn Hai (cán bộ bảo vệ dân phố Khóm 8, phường 8) phát hiện hai đối tượng Nguyễn Văn Len (31 tuổi) và Nguyễn Hoàng Anh (33 tuổi), cùng ngụ tại huyện Cái Nước (Cà Mau) điều khiển xe chạy lòng vòng, có biểu hiện khả nghi nên đề nghị dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên hai đối tượng này đã tăng tốc bỏ chạy. 

Trong lúc đuổi theo, hai cán bộ nói trên đã bị đối tượng ngồi sau dùng súng bắn điện tự chế (dụng cụ dùng để bắn chó) bắn khiến hai anh ngã xuống đường.

Nhận được tin báo, công an phường 8 đã đưa ông Cường và ông Hai đi cấp cứu, đồng thời cùng với lực lượng dân phòng tiếp tục truy đuổi. Khoảng 3 giờ 30 cùng ngày, hai thanh niên tình nghi bị tạm giữ khi đang lẩn trốn tại một khu nhà trọ.

Ban đầu Len và Hoàng Anh khai nhận đang trên đường đi trộm chó thì bị phát hiện.

Hiện, Công an Tp. Cà Mau đã tịch thu khẩu súng bắn điện tử nói trên và làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo vệ dân phố bị trộm chó bắn bị thương