Án mạng vì… đàn vịt

congly.com.vn| 13/04/2012 10:55
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 19-10, TAND Tp. Hà Nội đã xét xử các bị cáo Ngô Văn Lên (SN 1950), Ngô Văn Sâm (SN 1981), Ngô Văn Đức (SN 1988), Ngô Văn Sinh (SN 1984) Ngô Văn Phú (SN 1981) cùng trú ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội trong vụ án giết người. Ngô Văn Lên là bố của Sâm, Đức, Sinh và là chú của Phú.

Các bị cáo tại phiên tòa


Theo cáo trạng: Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 2-6-2010, anh Vương Văn Sáu (SN 1969) cùng anh Nguyễn Đạt Còn đi bộ đến cánh đồng thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để nói chuyện với anh Ngô Văn Sơn (đang thả vịt) vì nghi lũ vịt của anh Sáu chạy lung tung và lẫn vào đàn vịt của anh Sơn 100 con. Chẳng ai chịu ai, họ đã to tiếng và dẫn tới xô xát.


Mọi chuyện tưởng kết thúc tại đó, tuy nhiên, 16 giờ 30 phút cùng ngày, anh Sáu lại cùng các anh em của mình kéo sang trang trại của Lên. Nhìn thấy vậy, Lên hoảng hốt, hô hoán các con: “Giết chết chúng nó đi”. Hai bên xô xát, Sơn bị Đức cầm rĩa đâm trúng vào ngực và lưng dẫn đến tử vong, còn hai người bạn của anh thì bị tổn hại 38,8% và 4% sức khỏe.


Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Văn Đức tù chung thân về tội “Giết người” và tội “Cố ý gây thương tích”. Cùng với 2 tội danh như Đức, Ngô Văn Lên bị phạt 23 năm tù. Còn Sơn, Sinh, Sâm, Phú bị phạt từ 10 tháng tù treo đến 16 tháng 6 ngày tù tội “Gây rối trật tự công cộng”.


AK

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Án mạng vì… đàn vịt