9X chủ mưu vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên bị tuyên phạt 12 tháng tù

Đỗ Việt| 30/06/2016 16:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của 3 bị cáo tham gia truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang mang tính chất côn đồ, xảy ra giữa ban ngày gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.

Chiều 30/6, TAND thành phố Thái Nguyên tuyên phạt ba bị cáo trong vụ truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (SN 1971, Phó trưởng Phòng Thời sự, Đài PT-TH Thái Nguyên) tổng cộng 30 tháng tù giam.

Cụ thể, bị cáo Phạm Anh Huy (SN 1993) người thực hiện tội phạm với vai trò là người chủ mưu và trực tiếp gây thương tích cho nhà báo Nguyễn Ngọc Quang 12 tháng tù giam. Bị cáo Chu Văn Thế (SN 1991) với vai trò là người giúp sức 9 tháng 16 ngày tù giam. Bị cáo Dương Nghĩa Hậu (SN 1993) 9 tháng 15 ngày tù giam.

9X chủ mưu vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên bị tuyên phạt 12 tháng tù

Bị cáo Phạm Anh Huy (giữa) cùng các đồng phạm tại Tòa

Nói lời sau cùng, bị cáo Phạm Anh Huy bộc bạch: "Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo tỏ ra rất ăn năn hối lỗi về hành vi mà bị cáo gây ra cho anh Quang. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với xã hội".

Hai bị cáo Dương Nghĩa Hậu và Chu Duy Thế cũng gửi lời xin lỗi đến nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của các bị cáo tham gia truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (trong đó, Phạm Anh Huy là chủ mưu) thể hiện tính chất côn đồ, xảy ra giữa ban ngày gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tuy nhiên, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tuổi đời còn trẻ và gia đình các bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả đối với bị hại nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ để sửa chữa lỗi lầm.

Cáo trạng thể hiện, do có bức xúc với anh Nguyễn Ngọc Quang, là Phó trưởng phòng Thời sự,  Đài PT – TH Tỉnh Thái Nguyên nên khoảng 6h30 phút ngày 4/9/2015, Phạm Anh Huy đã nhờ Dương Nghĩa Hậu và Chu Văn Thế cùng đuổi theo xe ô tô BKS  97H -2979 do anh Quang điều khiển để đánh cảnh cáo.

Đến khoảng 7h, khi Hậu điều khiển xe mô tô đuổi kịp xe ô tô của anh Quang ở khu vực cầu Gia Bảy thuộc địa phận xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên thì Huy đã có hành vi dùng búa đinh đập vỡ cửa kính bên lái xe ô tô. Sau đó, Huy tiếp tục có hành vi dùng dao phay khua chém nhiều nhát, về phía anh Quang. Hậu và Thế cũng chạy đến để hỗ trợ đánh anh Quang.

Sau khi gây án, Phạm Anh Huy bỏ trốn vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị với tình trạng "rối loạn cảm xúc hỗn hợp". Đến ngày 31/12/2015, Huy bị bắt theo Quyết định truy nã.

Ngày 25/1/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã ra Quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần của Viện pháp y tâm thần trung ương - Bộ Y tế kết luận, trước và trong khi thực hiện hành vi dùng dao chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang, Huy không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Anh Huy thừa nhận lý do truy sát nhà báo Nguyễn Ngọc Quang do phát hiện bố đẻ bị đưa lên phóng sự truyền hình liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép nên tức tối rủ đồng phạm mang theo hung khí làm công cụ tấn công anh Quang để dằn mặt.

Tại bản Kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên xác định anh Nguyễn Ngọc Quang tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 9%.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Quang được biết đến là một người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực theo dõi về Tài nguyên - Môi trường. Trước khi về công tác ở Đài PT - TH tỉnh Thái Nguyên, ông từng là Trưởng phòng Thời sự của Đài PT-TH tỉnh Bắc Kạn.

 

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
9X chủ mưu vụ truy sát nhà báo ở Thái Nguyên bị tuyên phạt 12 tháng tù