Giáo dục

800 học sinh Trường THPT Lương Định Của hào hứng theo dõi phiên tòa giả định tuyên truyền về ATGT

Hà Giang 15/11/2025 - 10:25

Sáng 15/11, tại Trường THPT Lương Định Của (xã Long Phú, TP Cần Thơ), Báo Công lý phối hợp với TAND thành phố Cần Thơ tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua hình thức phiên tòa giả định.

Tham dự chương trình có: ông Lê Thanh Vũ - Phó Chánh án TAND thành phố Cần Thơ; bà Tô Thị Lan Phương – Phó Tổng Biên tập Báo Công lý; Thượng tá Đặng Đức Huyền – Phó Chánh án TAQS khu vực Quân khu 9; ông Lâm Văn Vũ – Phó Chủ tịch UBND xã Long Phú; ông Lâm Minh Phục – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của; ông Lý Công Minh – Phó Chánh án TAND khu vực 9 – Cần Thơ; cùng tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 800 học sinh của nhà trường.

cac-dai-bieu-tham-du.jpg
Các đại biểu tham dự phiên tòa giả định

Phát biểu khai mạc chương trình, bà Tô Thị Lan Phương – Phó Tổng Biên tập Báo Công lý cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới; Chỉ thị số 10 và Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.

pho-tbt-to-thi-lan-phuong.jpg
Bà Tô Thị Lan Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý phát biểu khai mạc

“Chương trình hôm nay là bước đi quan trọng trong việc triển khai Chương trình phối hợp giữa TANDTC và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia giai đoạn 2023-2030, thể hiện cam kết mạnh mẽ của hệ thống Tòa án và các cơ quan phối hợp trong việc đồng hành cùng xã hội hướng tới xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh và nhân ái”, Phó Tổng Biên tập Báo Công lý nhấn mạnh.

Phiên tòa giả định được tổ chức theo trình tự xét xử sơ thẩm của TAND, gồm các thành phần: Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Kiểm sát viên, Luật sư, bị cáo… Các vai diễn do TAND khu vực 9 - Cần Thơ đảm trách.

quang-canh-phien-toa.jpg
Quang cảnh phiên tòa giả định tại Trường THPT Lương Định Của (xã Long Phú, TP Cần Thơ)

Theo nội dung vụ án, vào khoảng 11giờ 30 phút ngày 17/7/2025, sau khi tan học Lý Thị H (SN 2008, học sinh lớp 11 đang học tại trường THCS - thuộc xã L, thành phố Cần Thơ) điều khiển xe mô tô có dung tích xi trên 50cm3 nhưng không có giấy phép lái xe mô tô theo quy định từ xã L lưu thông trên đường T đi về nhà ở ấp S, xã T.

Khi đến đoạn đường thuộc khu vực ấp C, lúc này H nhìn thấy có một xe ô tô bản tải (không rõ biển kiểm soát) đang lưu thông cùng chiều phía trước nên H điều khiển xe mô tô qua phần đường bên trái hướng đi để vượt qua xe ô tô tải đang lưu thông cùng chiều, khi xe mô tô do H điều khiển sắp vượt qua xe ô tô tải thì xe mô tô của H đã xảy ra va chạm với chiếc xe mô tô do Hà Bảo N điều khiển chở mẹ là bà Trần Ngọc A ngồi sau theo hướng ngược lại, làm cả hai chiếc xe mô tô đều ngã tại phần đường bên trái hướng đi.

Hậu quả làm Hà Bảo N bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó tử vong tại bệnh viện, còn H bị thương nặng được đưa cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Đ điều trị, riêng bà A bị thương nhẹ, hai chiếc xe mô tô bị hư hỏng nhiều bộ phận.

hdxx-1.jpg
Hội đồng xét xử

Hành vi do H thực hiện với lỗi vô ý vì quá tự tin, đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ và xâm phạm đến tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ nên cần xử lý bị can nghiêm minh trước pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lý Thị H 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 3 năm về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

hoc-sinh-2.jpg
Phiên tòa giả định góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông.

Sau khi kết thúc phiên tòa, Ban tổ chức đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi, chia sẻ những vấn đề thiết thực: người chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn có bị xử lý hình sự hay không; án treo là gì và điều kiện để được hưởng án treo; vì sao tai nạn giao thông lại xảy ra nhiều ở lứa tuổi học sinh; cũng như cách xử lý đúng khi gặp tình huống tai nạn trên đường.

Thông qua phần giao lưu gần gũi, dễ hiểu, nhiều học sinh chia sẻ rằng nhận thức của các em đã thay đổi rõ rệt, hiểu được rằng chỉ cần một phút thiếu suy nghĩ cũng có thể để lại hậu quả không thể cứu vãn, từ đó tự nhắc mình phải tuân thủ pháp luật và cẩn trọng hơn mỗi khi tham gia giao thông.

toa-dam.jpg
Ông Lý Công Minh - Phó Chánh án TAND khu vực 9 - Cần Thơ và ông ông Lâm Minh Phục – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của giải đáp những vấn đề về an toàn giao thông cho học sinh

Đại diện nhà trường, ông Lâm Minh Phục – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Định Của khẳng định: “Phiên tòa giả định về an toàn giao thông là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp học sinh tiếp cận pháp luật một cách sinh động, trực quan và dễ ghi nhớ hơn so với hình thức tuyên truyền truyền thống".

Ông Lâm Minh Phục nhấn mạnh, tai nạn giao thông luôn là nỗi đau của nhiều gia đình, là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội. Đáng lo ngại hơn, trong đó có không ít vụ liên quan đến lứa tuổi học sinh – những em còn thiếu kỹ năng xử lý tình huống, thiếu kiến thức pháp luật và đôi khi còn chủ quan khi tham gia giao thông.

“Qua phiên tòa hôm nay, các em không chỉ được nghe mà còn được thấy, hiểu và thấm hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật giao thông. Từ đó, mỗi học sinh sẽ tự hình thành ý thức bảo vệ bản thân, tôn trọng pháp luật, biết trân trọng mạng sống của chính mình và của cộng đồng”, Hiệu trường nhà trường chia sẻ.

Từ quá trình theo dõi toàn bộ phiên xét xử mô phỏng, ban tổ chức và nhà trường mong muốn gửi gắm đến học sinh phải biết trân trọng và bảo vệ mạng sống của bản thân và người khác; tự giác chấp hành quy định về an toàn giao thông; xây dựng lối sống văn minh, trách nhiệm, nhân ái khi tham gia giao thông.

hoc-sinh-3(1).jpg
Các em học sinh sôi nổi tham gia giao lưu tại phiên toà giả định
hoc-sinh-4(1).jpg
Các em học sinh “thu hoạch” được nhiều kiến thức từ phiên toà giả định

Em Đặng Trí Nghĩa (lớp 11A7) cho biết: "Em rất thích phiên tòa hôm nay vì giúp chúng em hiểu thêm được quy định pháp luật khi tham gia giao thông".

Em Sơn Thị Như Ý (lớp 12A1) chia sẻ: "Phiên tòa là cách tuyên truyền về luật an toàn giao thông với chúng em một cách thực tế và trực quan, đây còn một cách răn đe cho em và các bạn học sinh; tham gia giao thông phải đủ tuổi và đúng quy định".

img_9677.jpeg
Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Phiên tòa giả định diễn ra thành công đã góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt cho giới trẻ, giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và răn đe hành vi sai phạm thông qua cách tiếp cận trực quan, sinh động và dễ hiểu. Giúp người tham dự hiểu rõ hơn về diễn biến một phiên tòa thật, trang bị kiến thức để ứng xử phù hợp trong thực tế đời sống.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập.

z7225552987511_8c5588ebbd560fbc75b1461c4083d24e.jpg
z7225552975916_bfddfcc70087ef82f96f0d8a5cfe3e15.jpg
Ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường THPT Lương Định Của

Những phần học bổng thể hiện sự quan tâm, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập, giúp các em tiếp tục phấn đấu, nuôi dưỡng ước mơ và vượt lên hoàn cảnh để đạt nhiều thành tích xuất sắc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
800 học sinh Trường THPT Lương Định Của hào hứng theo dõi phiên tòa giả định tuyên truyền về ATGT