Giao thông

7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Minh Đức 19/02/2024 - 07:57

Tối 18/2, Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông) đã phối hợp với Công an tỉnh Tiền Giang phong tỏa hiện trường, tổ chức phân luồng và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ôtô trên đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

tai-nan-lien-hoan.jpeg
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn 7 xe dính vào nhau (Ảnh: Nam An)

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 45, xe 7 chỗ lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM), khi đến địa phận huyện Cai Lậy, bất ngờ tông vào xe khách 29 chỗ chạy phía trước.

Ngay lúc đó, 5 xe chạy cùng chiều phía sau (gồm hai xe 4 chỗ, xe khách 16 chỗ, xe tải chở tôm giống và xe giường nằm) không làm chủ được tốc độ đã tông liên hoàn vào 2 xe va chạm phía trước.

Tại hiện trường, các xe nằm chắn hết làn đường giáp dải phân cách giữa. Nhiều xe bị hư hỏng, rất nhiều mảnh vỡ của kính xe nằm dưới mặt đường. Riêng xe giường nằm, phần đầu bị biến dạng. Có 2 người bị thương được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Vụ tai nạn đã làm giao thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận bị kẹt xe kéo dài gần 10km, phía chiều ngược lại thì thông thoáng. Lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, điều tiết phần lớn phương tiện lưu thông trên cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (hướng Tiền Giang đi TP.HCM) ra quốc lộ 1A.

Đội tuần tra CSGT đường bộ cao tốc số 7 thuộc Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đến khoảng 21 giờ tuyến cao tốc này mới được giải toả, các phương tiện bắt đầu lưu thông bình thường trở lại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận