7 người thương vong vì xe ô tô dừng thay lốp giữa đường

T.T| 30/08/2017 06:46
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiếc xe 16 chỗ dừng thay lốp giữa đường trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã bị xe chở công nhân tông từ phía sau khiến 7 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17 giờ 15 phút ngày 29/8 trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương, đoạn qua địa bàn huyện Bến Lức (tỉnh Long An).

7 người thương vong vì xe ô tô dừng thay lốp giữa đường

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 16 chỗ mang biển kiểm soát 53S-1212 lưu thông trên cao tốc theo hướng từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh miền Tây thì bất ngờ nổ lốp phía trước tại km 15+600.

Để xử lý sự cố, tài xế đã cho xe dừng giữa đường để thay lốp mà không đưa xe vào làn đường dừng khẩn cấp. Đúng lúc này, xe chở công nhân loại 50 chỗ, mang BKS 63K-5438 đã tông vào đuôi xe 16 chỗ.

Cú tông mạnh đã khiến xe 16 chỗ bị đẩy đi một đoạn, hư hỏng nặng phần đuôi xe, 7 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu nhưng 2 người đã tử vong.

Hàng chục công nhân trên xe 50 chỗ gặp một phen hoảng loạn, tất cả sau đó được chuyển sang một phương tiện khác để tiếp tục hành trình.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Long An phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đến 22h, hiện trường được giải quyết xong.

Theo thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), khuya 29/8, bệnh viện tiếp nhận 5 nạn nhân của vụ tai nạn nói trên, nhưng hai người đã tử vong. Danh sách các nạn nhân BV Chợ Rẫy TP.HCM tiếp nhận gồm: 

1/ Hồ Văn Sên (SN 1958) tử vong.

2/ Một phụ nữ đã tử vong (chưa rõ danh tính).

3/ Phạm Thị Ánh (SN 1959) bị chấn thương vùng đầu nhập Khoa Chấn thương sọ não.

4/ Lê Thị Vân (SN 1970) bị chấn thương ngực trái

5/ Nguyễn Văn Hiền (SN 1967) bị gãy hở chân trái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
7 người thương vong vì xe ô tô dừng thay lốp giữa đường