Chiều 4/9, UBND xã Ia Tul, Gia Lai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ ra quân giúp người dân bôn Jứ di dời nhà cũ, xây dựng nhà mới tại khu tái định cư nhằm chủ động phòng tránh thiên tai.
Theo đó, Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul (gọi tắt là khu tái định cư Ia Tul) có quy mô gần 22ha, được quy hoạch làm nơi ở mới cho 207 hộ dân bôn Jứ. Trong số này, có 55 hộ được xây dựng nhà mới, 152 hộ di dời nhà cũ lên khu tái định cư. Đây là nơi thường xuyên gánh chịu những đợt ngập lụt mỗi khi vào mùa mưa.


Để hoàn thành việc đưa toàn bộ những hộ dân này đến nơi ở mới trong tháng 11 (trước cao điểm xảy ra mưa to, lũ lớn), xã Ia Tul đã đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ lực lượng.
Sau khi nhận được lời đề nghị, với tinh thần giúp dân an cư, những người lính Bộ đội Cụ Hồ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử 219 cán bộ, chiến sĩ tăng cường hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời nhà cũ, dựng nhà mới tại khu tái định cư. Lực lượng quân đội đồng thời huy động xe cẩu, xe tải phục vụ tháo dỡ và vận chuyển nhà cửa, vật dụng của người dân.
Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul, cho biết việc xây dựng khu tái định cư để đưa 207 hộ dân vùng ngập lụt bôn Jứ đến nơi ở mới là chủ trương đúng đắn, nhân văn của tỉnh, nhằm giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định lâu dài, chủ động phòng tránh thiên tai.

“Chủ trương đưa người dân vùng ngập lụt đến nơi ở mới nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của đồng bào Jrai. Với sự tham gia của các cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng của địa phương, chúng tôi tin tưởng sẽ đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa toàn bộ 207 hộ dân lên khu tái định cư trong tháng 11, để bà con có nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống và an cư lâu dài”, ông Đức cho biết.
Người dân rất vui mừng khi được bộ đội về giúp, đồng thời bày tỏ mong muốn cùng chung tay góp nông sản, rau củ quả do chính người dân làm ra để cải thiện bữa ăn, bổ sung dinh dưỡng, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong thời gian thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là tình cảm, sự sẻ chia của người dân đối với những người lính đang không quản khó khăn, vất vả giúp bà con dựng lại mái ấm, ổn định cuộc sống.