Quốc phòng - An ninh

Từ chuyên án ở La Lay, nâng cao cảnh giác với xuất nhập cảnh trái phép

Thanh Trà 04/09/2026 15:14

Từ việc triệt phá đường dây tổ chức đưa 15 người Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Quảng Trị, lực lượng chức năng tiếp tục cảnh báo người dân không tham gia, tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh.

1788500516644_5579215947350152553_5579215947350152553_68dc9bf660828b84d7d490451ba6cad0.jpg
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án QT726X, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài qua địa bàn biên giới.

Ngày 4/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng đấu tranh thành công chuyên án QT726X, triệt phá đường dây tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép có yếu tố nước ngoài qua địa bàn biên giới.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/8, tại thôn A Bung, xã La Lay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Đoàn Trinh sát miền Trung, Cục Trinh sát Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Nghèo (SN 1987, trú thôn A Bung, xã La Lay) đang chở 2 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân, nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Nghèo, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 7 người quốc tịch Lào không có giấy tờ tùy thân và giấy tờ xuất, nhập cảnh theo quy định.

Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Layphát hiện, tạm giữ thêm 2 người có liên quan, gồm Hồ Thị Khanh (SN 1996, trú thôn Cân Tôm, xã A Lưới 5, TP Huế) và Hồ Thị A Út (SN 1989, trú thôn A Bung, xã La Lay, tỉnh Quảng Trị).

Theo lời khai ban đầu, các đối tượng đã tổ chức cho tổng cộng 15 người quốc tịch Lào nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích tìm kiếm việc làm tại TP.HCM.

Không tiếp tay cho hành vi xuất, nhập cảnh trái phép

Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh tại khu vực biên giới, nhất là tại những địa bàn có đường mòn, lối mở và quan hệ dân cư hai bên biên giới.

Việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi tổ chức, môi giới, đưa người xuất, nhập cảnh trái phép không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự tham gia của người dân tại địa bàn biên giới.

Người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về biên giới quốc gia và xuất, nhập cảnh; không trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc đưa, đón, vận chuyển, bố trí nơi ở cho người xuất, nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện người lạ, phương tiện hoặc hoạt động có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho Bộ đội Biên phòng, Công an hoặc chính quyền địa phương.

Đây cũng là một trong những nội dung cần tiếp tục được tăng cường trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại khu vực biên giới, góp phần giúp người dân nhận diện hành vi vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và cùng lực lượng chức năng bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay đang tiếp tục tiến hành các biện pháp điều tra, củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao vụ việc cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục xử lý theo quy định.

Các lực lượng chức năng đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương truy tìm 6 người quốc tịch Lào còn lại để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Từ chuyên án ở La Lay, nâng cao cảnh giác với xuất nhập cảnh trái phép